Quận Thanh Xuân: Bảo đảm quyền dự thi lớp 10 của học sinh đủ điều kiện

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/4, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu thông tin, các trường phải bảo đảm quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 của học sinh khi các em đủ điều kiện, có nguyện vọng.

Điểm thi vào lớp 10 không đưa vào đánh giá thi đua

Trước phản ánh của một số phụ huynh học sinh có con đang học lớp 9 Trường THCS Kim Giang bị vận động, tư vấn không nên tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 (diễn ra vào ngày 10 và 11/6), Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, việc triển khai các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 của các trường THCS trên địa bàn quận đã được Phòng GD&ĐT hướng dẫn chi tiết, đúng chỉ đạo.

Học sinh Trường THCS Kim Giang.
Học sinh Trường THCS Kim Giang.

Trong đó, việc phân luồng học sinh sau THCS là cần thiết và thực hiện đúng chủ trương của Bộ GD&ĐT, tuy nhiên, các trường không được ép học sinh không được đăng ký dự thi vào lớp 10. Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã yêu cầu hiệu trưởng các trường khẩn trương quán triệt nội dung trên tới 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo. Ngành GD&ĐT cũng không đưa kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập thành tiêu chí xếp loại thi đua đối với các trường học

Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã quán triệt tới tất cả các nhà trường, yêu cầu tuyệt đối không vận động học sinh không tham dự kỳ thi lớp 10 dưới bất kỳ hình thức nào.

Các trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ, chính xác tới tất cả học sinh về các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10 và định hướng phân luồng học sinh để học sinh có lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Đồng thời bảo đảm quyền lợi đăng ký dự thi của các học sinh.

“Căn cứ vào năng lực học tập của học sinh, giáo viên chỉ cung cấp cho học sinh, phụ huynh học sinh về các loại hình trường mà các em có thể theo học ở lớp 10. Đồng thời tư vấn cho các em nguyện vọng phù hợp với năng lực, quyền quyết định là của học sinh, gia đình học sinh. Các nhà trường phải bảo đảm quyền lợi tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 của học sinh khi các em đủ điều kiện, có nguyện vọng” - Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu thông tin.

Tư vấn học sinh đăng ký nguyện vọng phù hợp

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang Phạm Thị Xuân Oanh cho biết, trong các cuộc họp, nhà trường đều quán triệt tinh thần giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh về lực học của con để lựa chọn trường chính xác.

Nhà trường đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2022- 2023 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, quán triệt quan điểm nghiêm cấm giáo viên ép học sinh không được đăng ký dự thi dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn ai hết, giáo viên nắm bắt được lực học của các học sinh chính xác nhất để tư vấn các em đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực của mình.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang Phạm Thị Xuân Oanh, đối với giáo viên, khó nhất không phải dạy học sinh kiến thức mà là làm một nhà tâm lý chia sẻ với các em. Có thể nhiều khi cách tư vấn của thầy cô không tinh tế, khéo léo dẫn đến những hiểu lầm.

Tỷ lệ học sinh trúng tuyển lớp 10 không phải là tiêu chí thi đua của nhà trường. Quan điểm của nhà trường không chạy theo thành tích nhưng cũng động viên các con vì lứa học sinh này chịu nhiều thiệt thòi. Do đó, các thầy cô động viên học sinh để các con có được kết quả tốt nghiệp và lựa chọn được trường phù hợp với năng lực.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Giang Phạm Thị Xuân Oanh cũng cho biết, đã trực tiếp gặp gỡ các cha mẹ học sinh được phản ánh để lắng nghe ý kiến. Các phụ huynh đều khẳng định, cô giáo chủ nhiệm lớp 9A4 nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh, phối hợp với phụ huynh rất tốt trong 2 năm học vừa qua. Phụ huynh cũng khẳng định cô giáo tư vấn chứ không ép buộc học sinh không được dự thi lớp 10. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn, có thể cô dùng từ gây hiểu nhầm đối với cha mẹ học sinh.