Quận Thanh Xuân: Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc tại cơ quan; không sử dụng thời gian làm việc giải quyết việc riêng, đi thăm chúc Tết.

Ngày 10/2, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận diễn ra bình yên, phấn khởi, văn minh, an toàn. Trong đó, quận thực hiện đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố; đảm bảo trang trí trực quan ngày Tết hài hòa, sạch đẹp; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách của T.Ư, thành phố và quận; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Các tập thể có thành tích trong công tác phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 được khen thưởng
Các tập thể có thành tích trong công tác phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 được khen thưởng

Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện đúng nội dung, thiết thực và hiệu quả; các hoạt động thăm hỏi tặng quà, chuyển quà, chi trả chế độ đến người có công với cách mạng, đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội được tổ chức chu đáo, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; việc quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm, chú trọng; công tác phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường được tăng cường; công tác trực Tết tại trụ sở UBND quận, đơn vị và các phường được thực hiện nghiêm túc...

 Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao giấy khen cho các tập thể 
 Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao giấy khen cho các tập thể 

Từ ngày 2/2 (mùng 2 Tết) đến 6/2, lực lượng y tế quận đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Nhân dân xuyêt Tết, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán. Từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc tại cơ quan; không sử dụng thời gian làm việc giải quyết việc riêng, đi thăm chúc Tết; tuyệt đối không tổ chức đi thăm quan, tham gia lễ, hội trong giờ làm việc. Không tổ chức liên quan, nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc...

Công dân "xông đất" bộ phận một cửa phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) ngày 7/2
Công dân "xông đất" bộ phận một cửa phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) ngày 7/2

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, thành phố và quận về công tác phòng, chống dịch; tổ chức thực hiện công tác dạy và học trực tiếp, trực tuyến theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Duy trì và đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận; bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu động tại các tuyến đường trọng điểm của quận, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn...

Tại hội nghị, UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng 51 tập thể có thành tích trong công tác phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.