Quận Thanh Xuân: Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai trường

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn quận Thanh Xuân đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ khai giảng trang trọng, ấn tượng.

Với trường Mầm non Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), mùa khai trường năm nay rất đặc biệt. Trường được khởi công xây dựng từ tháng 12/2020, hoàn thành vào tháng 9/2021, và là công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 - 28/12/2021). Hiện tại, nhà trường có 11 lớp với 418 học sinh.

Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Nguyễn Tuân vệ sinh lớp học, đón năm học mới
Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Nguyễn Tuân vệ sinh lớp học, đón năm học mới

Cô giáo Trần Thị Kim Hưng - Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyễn Tuân cho biết, chào đón năm học mới 2022-2023, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Nguyễn Tuân đã cơ bản hoàn tất các điều kiện đón năm học mới.

Trong đó, duy trì các hoạt động như vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất, phun thuốc khử trùng, khử khuẩn, diệt muỗi, làm đồ dùng đồ chơi hay trang trí lớp học cho trẻ được diễn ra thường xuyên và đều đặn. Khuôn viên trường học luôn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bồn hoa, vườn cây thường xuyên có người tưới nước, chăm sóc đều đặn để đảm bảo không gian sư phạm luôn tươi mới.

Tất cả đã sẵn sàng để đón chào năm học mới với tinh thần phấn khởi
Tất cả đã sẵn sàng để đón chào năm học mới với tinh thần phấn khởi

“Ngoài ra, nhà trường đã tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, PCCC, kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh... Tất cả đã sẵn sàng để đón chào năm học mới với tinh thần phấn khởi” - Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyễn Tuân thông tin.

Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học học mới 2022-2023. Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân, Phòng GD&ĐT quận đã hướng dẫn các trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023.

Quận Thanh Xuân: Chỉnh trang trường lớp, sẵn sàng đón ngày khai trường - Ảnh 1

Trong đó, các trường hoàn thành sắp xếp, ký hợp đồng giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, khắc phục khó khăn do thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, Tin học cấp Tiểu học, giáo viên dạy các môn “tích hợp” cấp THCS.

Cùng đó, phân lớp và phân công chuyên môn cán bộ, giáo viên; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT, đáp ứng nhu cầu dạy học (đặc biệt là đối với lớp 3, lớp 7 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)…

Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Nguyễn Tuân vệ sinh lớp học, đón năm học mới
Cán bộ, giáo viên trường Mầm non Nguyễn Tuân vệ sinh lớp học, đón năm học mới

Để tổ chức Lễ khai giảng và triển khai các hoạt động đầu năm học mới, 79/79 trường học thuộc quận đã hoàn thành tổng vệ sinh, chỉnh trang cơ sở vật chất trường, lớp; rà soát trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; bổ sung giàn hoa, cây cảnh bảo đảm môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.