Quận Thanh Xuân công bố quyết định bổ nhiệm 33 Chủ tịch, Phó Chủ tịch các phường

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/6, UBND quận Thanh Xuân tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 11 phường, để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ ngày 1/7/2021.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà trao quyết định bổ nhiệm 11 Chủ tịch phường

Theo đó, thời gian qua, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch, tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đến cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn quận.

Để thực hiện ngay mô hình chính quyền đô thị từ 1/7/2021, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm 11 chủ tịch, 22 phó chủ tịch UBND các phường.

Quận Thanh Xuân công bố quyết định bổ nhiệm 33 Chủ tịch, Phó Chủ tịch các phường - Ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch các phường

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Điệp - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc; ông Chu Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam; ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung;  ông Thái Minh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hạ Đình; bà Trần Thị Nga - Chủ tịch UBND phường Kim Giang; ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND phường Khương Đình; ông Đặng Minh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Khương Trung; ông Lưu Đình Lượng - Chủ tịch phường Khương Mai; ông Nguyễn Thắng Toàn - Chủ tịch UBND phường Phương Liệt; ông Phạm Thanh Nam - Chủ tịch UBND phường Thượng Đình; bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch UBND phường Nhân Chính.

UBND quận Thanh Xuân cũng ban hành 126 quyết định về cán bộ, công chức các phường; đồng thời giao cho UBND các phường tổ chức công bố và trao quyết định đến các cá nhân.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch các phường

Để triển khai mô hình chính quyền đô thị hiệu quả từ 1/7/2021, Bí thư Quận ủy Nguyễn Việt Hà đề nghị UBND các phường khẩn trương bắt tay ngày vào triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị đúng luật. Đảng ủy các phường phải bảo đảm lãnh đạo toàn diện UBND phường trong triển khai mô hình chính quyền đô thị. UBND phường phải đổi mới cơ chế làm việc, người đứng đầu quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng đề nghị Công an, Ban Chỉ huy quân sự các phường nâng cao vai trò tham mưu, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng địa phương. HĐND quận tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng với hệ thống chính trị xã hội của quận, phường thực hiện giám sát, phản biện, xây dựng chính quyền đô thị vững mạnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường công tác lãnh đạo toàn diện các hoạt động của chính quyền; xuyên kiểm tra, giám sát các địa bàn phụ trách, để mô hình chính quyền đô thị hoạt động đúng luật, hiệu quả.