Quận Thanh Xuân: Cử tri kiến nghị sớm khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/11, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND TP đã thông báo tới cử tri quận Thanh Xuân về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt của UBND TP về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP Hà Nội; Báo cáo của UBND TP về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Mạnh Thắng (phường Nhân Chính) kiến nghị Sở Công Thương Hà Nội có giải pháp hiệu quả để đảm bảo cao nhất nhu cầu về xăng dầu phục vụ người dân, khắc phục tình trạng thiếu xăng dầu, yêu cầu các doanh nghiệp phải có phương án đảm bảo, duy trì nguồn cung trong hệ thống kinh doanh một cách hợp lý. Nghiêm cấm hành vi đầu cơ, găm hàng, đóng cửa không bán hàng không có lý do và chưa được sự chấp thuận của Sở Công Thương.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị TP tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng các bể nước, bến lấy nước, hố ga thu nước để phát huy tối đa nguồn nước tự nhiên trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy trên các tuyến đường, phố.

Cử tri Đặng Diễm Lệ (phường Thanh Xuân Trung) nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri
Cử tri Đặng Diễm Lệ (phường Thanh Xuân Trung) nêu kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri

Cử tri Đặng Diễm Lệ (phường Thanh Xuân Trung) kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu TP có quy định chung về việc hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ về đất đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đất lưu không trong công tác GPMB.

Trong khi đó, cử tri La Ngọc Cường (phường Phương Liệt) kiến nghị UBND TP sớm đề xuất Chính phủ tổng kết mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã…

Thay mặt Tổ đại biểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã tiếp thu, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền của quận. Đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần