Quận Thanh Xuân: Dịch Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án di dời 1.164 công dân (tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung) đi cách ly tập trung theo chủ trương của T.Ư và TP, nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ chín. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của quận trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác của Đảng bộ quận theo thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng, đồng thời cũng nêu ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở đối với các lĩnh vực như: Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thu ngân sách; quản lý đất đai - trật tự xây dựng - trật tự đô thị; công tác xây dựng Đảng; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể quận và công tác chỉ đạo của UBND quận, việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của T.Ư và  TP; các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân…

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà ghi nhận và đánh giá sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền. Kết thúc 9 tháng năm 2021, quận đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật. Trong đó, kinh tế trên địa bàn quận nói chung tiếp tục được duy trì; thu ngân sách Nhà nước đạt 77,50% kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn. Kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả phương án di dời 1.164 công dân (tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi) đi cách ly tập trung theo chủ trương của T.Ư và TP, nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch Covid-19.

Người dân khu vực ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi trở về nhà sau khi kết thúc đợt di dân

Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt (bằng 95% kế hoạch vốn giao đầu năm); kịp thời bổ sung kế hoạch vốn cho các công trình còn thiếu theo quy định. Công tác quản lý đô thị được chú trọng; tiếp tục duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và y tế tiếp tục phát triển; Giáo dục và Đào tạo lần thứ 7 liên tiếp đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô; an sinh xã hội được đảm bảo.

Ngoài ra, quận tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của T.Ư và TP. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì hoạt động của HĐND quận theo hướng quyết liệt, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới; tổ chức kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai theo quy định trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; tổ chức giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận đối với UBND quận và 11 phường...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, quận tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể. Đồng thời yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong quận cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện tốt các trọng tâm công tác tập trung vào 15 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 16-KH/QU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân; các Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII.

Cùng đó, tăng cường tuyên truyền, ủng hộ công tác phòng, chống dịch, tiêm vaccine Covid-19 cho 100% người dân đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quan tâm, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 - 28/12/2021)...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần