Quận Thanh Xuân: Gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/10, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ gắn biển công trình Trường Mầm non Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân Trung) và Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính).

Đây là hai công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996 – 28/12/2021) do UBND quận làm chủ đầu tư với tổng số tiền 76,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham gia Lễ gắn biển công trình Trường Mầm non Nguyễn Tuân và Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, Trường Mầm non Nguyễn Tuân có tổng mức đầu tư 58,8 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 12/2020 và hoàn thành tháng 9/2021. Công trình được xây dựng trên diện tích đất 3.010 m2 (diện tích xây dựng công trình 1.198 m2), gồm khối nhà học 3 tầng, 16 phòng học chính, 3 phòng học năng khiếu (mỹ thuật, âm nhạc, thể chất) và các phòng chức năng theo quy định.

Các phòng đều được bố trí thông thoáng, tiếp cận trực tiếp với hướng gió, chiếu sáng tự nhiên. Hệ thống công trình phụ trợ như: Sân, cổng, hàng rào, thoát nước, trạm biến áp, nhà để xe, bể nước, bể phòng cháy đồng bộ. Ngoài ra, công trình được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, bảng tương tác thông minh, tivi kết nối mạng Internet... Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu học tập cho 600 con em trong độ tuổi học mầm non của các gia đình sinh sống trong Dự án nhà ở 47 Nguyễn Tuân và khu vực lân cận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân gắn biển công trình Trường Mầm non Nguyễn Tuân

Cầu bộ hành trên tuyến phố Hoàng Minh Giám có tổng mức đầu tư 17,8 tỷ đồng, được xây dựng có kết cấu nhịp bằng dầm thép dạng chữ Y dài , có tổng chiều dài 49m, bề rộng nhịp cầu 4m với chức năng kết nối các vỉa hè tại ngã 3 đường Hoàng Minh Giám. Cầu có thiết kế hệ thống cây xanh, chiếu sáng mỹ thuật, thoát nước đồng bộ, cùng với công trình công viên Thanh Xuân tạo thành điểm nhấn về mỹ quan đô thị phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

Công trình được thi công tháng 12/2020 và hoàn thành vào tháng 6/2021. Công trình đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan cơ sở vật chất Trường Mầm non Nguyễn Tuân

Phát biểu tại lễ gắn biển, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, để kịp thời giải quyết những khó khăn về tình trạng trường học quá tải, nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của con, em trong quận và tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ, đi lại của người dân gặp khó khăn, UBND quận Thanh Xuân đã quyết định đầu tư xây dựng Trường Mầm non Nguyễn Tuân và Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám bằng nguồn vốn ngân sách quận. Các công trình, hạng mục đầu tư xây dựng đã hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận chọn gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân gắn biển công trình Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám

“Khi bàn giao đưa vào sử dụng Trường Mầm non Nguyễn Tuân, các giáo viên nhà trường không ngừng trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, kỹ năng sư phạm cấp học mầm non để sớm đưa trường trở thành điểm sáng của ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân. Đối với cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý và bảo trì công trình theo đúng quy định” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan Cầu thép bộ hành vượt đường bộ trên tuyến phố Hoàng Minh Giám

Trong những năm qua, với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, quận Thanh Xuân luôn tập trung nguồn lực đầu tư cho giáo dục ở cả 3 yếu tố: Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Vì thế, công tác giáo dục và đào tạo quận đã có những bước tiến vững chắc, 9 năm liên tiếp được tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua của thành phố,  7 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất toàn thành phố. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần