Quận Thanh Xuân gặp mặt, biểu dương lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/2, quận Thanh Xuân tổ chức gặp mặt, khen thưởng đại diện lực lượng tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, hơn 2 năm qua, trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng như thành phố Hà Nội dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của Nhân dân, đặc biệt lực lượng y tế và các lực lượng khác, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đạt nhiều kết quả.

Quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Có những giai đoạn quận Thanh Xuân rất khó khăn, chưa từng có tiền lệ như thời điểm xử lý ổ dịch tại ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung), quận đã phải tổ chức đưa 1.164 công dân đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận về cơ bản được kiểm soát, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới để tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh được chú trọng nâng cao về chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bước đầu cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng, chất lượng. Trong đó, đã triển khai hoạt động có hiệu quả phòng khám bác sĩ gia đình tại Phòng khám Đa khoa - Trung tâm Y tế quận và nâng cao chất lượng hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại 11/11 trạm Y tế phường. Toàn thể cán bộ, nhân viên của ngành Y tế quận​ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh qua việc nâng cao tinh thần thái độ, y đức và trình độ chuyên môn, tận tụy với công việc tạo niềm tin với người dân.

Dự báo tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, vì thế, UBND quận Thanh Xuân đề nghị ngành Y tế quận, các lực lượng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần tích cực chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh; nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19, tập trung bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và hạn chế tối đa người nhiễm trở nặng và tử vong.

Quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Quận Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, UBND quận cũng giao ngành Y tế quận thực hiện việc bao phủ vaccine nhanh nhất, nhiều nhất, không bỏ sót người chưa được tiêm vaccine. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, cần nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế cả trong khám chữa bệnh và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng hoạt động Trạm Y tế để người dân thực sự tin tưởng, yên tâm khi sử dụng các dịch vụ y tế tại trạm y tế.

“Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, các thầy thuốc và nhân viên y tế phải đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc để phục vụ Nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND quận Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.