Quận Thanh Xuân: Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, sẵn sàng cho SEA Games 31

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, UBND quận Thanh Xuân, Ban Tổ chức môn Bowling đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, bảo đảm yêu cầu, tiến độ của Trung ương và thành phố đề ra.

Theo đó, quận Thanh Xuân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31” và các hoạt động liên quan gắn với thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022”. Thực hiện trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31 trên địa bàn, lồng ghép tuyên truyền các nội dung khác theo chỉ đạo của thành phố và quận.

UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản về hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng SEA Games 31
UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản về hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng SEA Games 31

Cùng với đó, tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo Nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức SEA Games 31; truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện, bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú để Nhân dân biết và tham gia. Cùng với đó, vận động toàn thể Nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề: Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Trước đó, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản số 649/UBND-VH&TT về hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng SEA Games 31.

Theo đó, đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị gắn thực hiện cuộc thi với các phong trào đã và đang được triển khai như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; mô hình “Tổ dân phố văn hóa 5 không”…

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân về về vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quận sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, hướng tới chào mừng SEA Games 31.

UBND quận Thanh Xuân giao các đơn vị tổ chức tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở...
UBND quận Thanh Xuân giao các đơn vị tổ chức tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở...

Cụ thể, UBND quận giao các đơn vị tổ chức tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, biên soạn tin, bài đăng cổng/trang thông tin điện tử quận/phường… về nội dung công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường, phố sạch đẹp... Tổ chức ra quân tổng vệ sinh trang trí, làm đẹp đường, ngõ, các tuyến phố, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng trên địa bàn, đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: Mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bóc dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định…

Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chỉnh trang, tạo không gian xanh, sạch, đẹp tại trụ sở cơ quan, đơn vị để thiết thực hưởng ứng cuộc thi. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhằm tạo chuyển biễn rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 ở các cơ quan, doanh nghiệp và sáng thứ 7 ở các khu dân cư, tổ dân phố. Vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe đạp gọn gàng, để đúng vị trí quy định...

 

Tại SEA Games 31, quận Thanh Xuân được giao nhiệm vụ tổ chức môn thi đấu bowling tại Trung tâm Thể thao HeroWorld B2-R3 Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall - Khu đô thị Royal City (phường Thượng Đình).

Khu bowling của HeroWorld gồm 12 lane, được thiết kế đường băng, bóng, pin và các loại máy móc theo chuẩn quốc tế. Nội dung bowling sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19/5/2022. Điểm thi đấu, các phòng chức năng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu đã thực hiện theo đúng quy định và tiến độ.