Quận Thanh Xuân: Giữ “hồn” nghệ thuật văn hóa truyền thống

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, tại UBND quận Thanh Xuân đã diễn ra hội thi “Phụ nữ Thanh Xuân phát huy nghệ thuật văn hóa truyền thống” năm 2019.

 Một tiết mục tại hội thi
Theo bà Trịnh Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân, hội thi “Phụ nữ Thanh Xuân phát huy nghệ thuật văn hóa truyền thống” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là dịp để chị em phụ nữ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống qua lời ca, tiếng hát, câu hò, điệu múa.
Đồng thời, góp phần tích cực vào việc phát huy khả năng sáng tạo, khẳng định vai trò của phụ nữ đóng góp cho sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hội thi có 12 đội tham gia, gồm Hội LHPN 11 phường và Hội Phụ nữ Công an quận Thanh Xuân. Các tiết mục tham gia tại hội thi chủ yếu là hát chầu văn, hát xẩm, chèo, hát then, tân cổ…
Kết quả, Hội LHPN phường Khương Đình đạt giải Đặc biệt với tiết mục hát xẩm “Bài ca Phụ nữ Khương Đình”. Hội LHPN phường Nhân Chính đạt giải A1 qua tiết mục hát chầu văn “Hát mừng Hà Nội - Thăng Long”; Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung đạt giải A2 với tiết mục “Lời ru”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần