Quận Thanh Xuân gửi thư ngỏ, kêu gọi người dân khu vực phong tỏa tự nguyện đi cách ly

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/9, Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân đã gửi thư ngỏ đến Nhân dân khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung, kêu gọi người dân đồng thuận, tự nguyện đăng ký đi cách ly. Tính đến trưa 1/9, đã có 373 ca F0 tại khu vực này.

Khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung mật độ dân cư đông; địa bàn có nhiều ngõ, ngách nhỏ, chật hẹp

Theo Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, trước tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh tại khu vực phong tỏa thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid-19 quận tại phường Thanh Xuân Trung điều hành, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực cách ly.

Cùng đó, duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vào vùng lõi phong tỏa 24/7; bố trí chốt trực đầu ngõ và 15 chốt trực trong khu vực phong toả, đảm bảo 24/24 giờ hàng ngày quản lý, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly; lắp đặt 10 camera an ninh giám sát kèm hệ thống loa truyền thanh và 6 loa di động, lập nhóm zalo tổ dân phố để tuyên truyền cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa, đảm bảo người dân “ai ở đâu ở đó”, người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Duy trì hệ thống đường dây nóng để kịp thời giải đáp ý kiến, kiến nghị và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung có nhiều nhà tập thể cũ với điều kiện hạ tầng dùng chung nên không đảm bảo công tác phòng chống dịch

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới phường đã làm tốt công tác xã hội hóa, nguồn của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ người dân trong khu vực phong tỏa với hàng tấn lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đặc biệt, quận chủ động triển khai thực hiện nghiêm công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch; tổ chức truy vết các F0, F1 để đưa đi điều trị và cách ly tập trung; Tổ chức khử khuẩn 2 lần; 3 lần lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại khu vực phong tỏa. Đã lấy 10.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân giáp ranh khu vực phong tỏa. Đã thực hiện di dời và cách ly tập trung hơn 600 trường hợp người dân.

Tuy nhiên, tính đến trưa 1/9, đã có 373 ca F0 (2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly). Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp do biến thể Delta có nguy cơ lây lan cao. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ lây nhiễm, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tinh thần của người dân.

Gần 1.200 người dân khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT

Qua khảo sát cho thấy, tại khu vực phong tỏa mật độ dân cư đông; địa bàn có nhiều ngõ, ngách nhỏ, chật hẹp, có nhà tập thể cũ với điều kiện hạ tầng dùng chung nên không đảm bảo công tác phòng chống dịch; dự kiến số ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng tại khu vực này và lây lan ra cộng đồng trên địa bàn quận.

Để đẩy lùi đại dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, kiểm tra quận Thanh Xuân về công tác phòng chống dịch ngày 31/8 và Thông báo kết luận số 447-TB/TU, ngày 30/8/2021 của Thành ủy Hà Nội, văn bản số 2872/UBND-KGVX ngày 1/9/2021 của UBND TP Hà Nội về việc cách ly tập trung đối với các công dân ở trong khu vực phong tỏa thuộc phường Thanh Xuân Trung. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; đảm bảo kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, quận Thanh Xuân đề ra giải pháp triệt để, với phương án tiếp tục đưa người dân đang cư trú tại khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung tạm thời đến nơi có điều kiện sinh hoạt đảm bảo, tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Phòng cách ly tại ký túc xá Đại học FPT

Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận đề nghị toàn thể công dân tại khu vực phong tỏa đồng thuận, sẵn sàng tư thế, chủ động chuẩn bị tư trang cá nhân của thành viên trong gia đình, khi nhận được thông báo của phường Thanh Xuân Trung cần chấp hành đi cách ly tập trung.

Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 quận mong nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Nhân dân để đảm bảo thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thành phố và quận. Quận khuyến khích, ưu tiên công dân tự nguyện đăng ký đi cách ly, quận sẽ tổ chức bố trí sớm việc đi cách ly. Đối với những trường hợp không đăng ký vẫn phải đi cách ly tập trung theo quy định.