Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn do đại dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các trường hợp gặp khó khăn do đại dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân đã được quận rà soát, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ TP, Hội Chữ thập đỏ quận tặng ô cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Đến nay, 153 lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân đã được UBND quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với số tiền hỗ trợ 293,4 triệu đồng. Trong đó, có 24 lao động nghỉ việc không hưởng lương số tiền 98,04 triệu đồng; 128 lao động không có hợp đồng giao kết lao động (lao động tự do) số tiền 192 triệu đồng và 1 lao động ngừng việc đang nuôi 2 con nhỏ, số tiền 3 triệu đồng.

Toàn quận đã rà soát, hỗ trợ 7.698 doanh nghiệp; giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 95.032 lao động với số tiền giảm tháng 7/2021 là 2,78 tỷ đồng; số tiền giảm 12 tháng tạm tính là 33,362 tỷ đồng. Hỗ trợ 1 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, số tiền gần 89 triệu đồng (tạm dừng đóng 6 tháng).

Bên cạnh đó, từ ngày 6 - 8/8, toàn quận đã tiếp nhận và hỗ trợ 835 suất quà trị giá 305,5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng nhận 100 suất quà từ Hội LHPN Hà Nội trao tặng hỗ trợ hội viên khó khăn thuộc Hội LHPN quận Thanh Xuân

Quận Đoàn xã hội hóa với tổng trị giá 50 triệu đồng (gồm gạo, rau xanh, mỳ tôm) trao tặng cho các gia đình bị cách ly tại khu tập thể E8 Thanh Xuân Bắc và 100 trường hợp có hoàn cảnh có khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Hội LHPN quận tiếp tục tiếp nhận và tổ chức trao 100 suất quà  (gồm gạo, dầu ăn, nước rửa tay,…) trị giá 30 triệu đồng đến các hộ dân gặp khó khăn. Hội Cựu chiến binh trao 205 suất quà với tổng số tiền 69,5 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận trao 533 suất quà cho người lao động, trị giá 149,240 triệu đồng.

Nhằm chia sẻ với các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng lãnh đạo UBND quận và Hội Chữ thập đỏ quận đã trao tặng 45 chiếc ô che nắng tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 11 phường. Từ ngày 2/8 đến nay, Hội Chữ thập quận đỏ hỗ trợ 2.500 khẩu trang y tế, 100 kính chắn giọt bắn, 1 thùng dung dịch sát khuẩn và trao tặng 1 tạ mỳ chũ, 1 tạ su su, 80 kg bí và mướp... từ nông sản Bắc Giang tới khu cách ly y tế E8 phường Thanh Xuân Bắc. Đồng thời, trao tặng 220 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập, người mắc bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền hỗ trợ 110 triệu đồng.

Chiều 10/8, Quận đoàn Thanh Xuân thăm hỏi, tặng quà chốt kiểm soát phòng chống dịch do thanh niên phụ trách. Quà tặng bao gồm nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chống giọt bắn

Hội Chữ thập đỏ 11 phường tặng các phần quà gần 40 triệu đồng (gồm lương thực, thực phẩm, khẩu trang, áo bảo hộ, nước uống,…) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình bị cách ly y tế và đội ngũ y tế, các chốt kiểm soát dịch. Các cấp Hội hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch tổng trị giá 180 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội Người khuyết tật trao 210 suất quà cho gia đình hội viên, trị giá 46 triệu đồng, trong đó 170 suất quà cho 170 hộ, mỗi hộ 10 kg gạo; 40 hộ hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 300.000 đồng.

Thực hiện chính sách đặc thù địa phương, tính đến ngày 9/8, toàn quận đã trao 6.832 suất quà trị giá 2,484 tỷ đồng tới các hộ dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Dự kiến toàn quận có 12.800 lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm (lao động tự do) cùng với các đối tượng khác được nhận hỗ trợ lần này. Ngân sách dự kiến hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn quận Thanh Xuân (đợt 1) hơn 35,8 tỷ đồng.