Quận Thanh Xuân: Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đề nghị UBND quận nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn minh đô thị; xử lý kịp thời, kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự đô thị.

Quang cảnh phiên giải trình
Quang cảnh phiên giải trình

Sáng 23/9, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận. Qua đó, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện, xác định trách nhiệm của các cấp các ngành và các cơ quan đơn vị trong việc quản lý. Đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà cho biết, trong những năm qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, nhất là công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị đã được UBND quận quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ đạt kết quả tích cực. Từ đó, diện mạo đô thị của quận ngày càng khang trang, từng bước hiện đại, nếp sống văn minh đô thị được chú trọng, bồi đắp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều chuyển biến tốt hơn trước.

Bên cạnh những kết quả đạt, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận còn những tồn tại hạn cần khắc phục. Công tác tuyên truyền chưa thực sự có chiều sâu, chưa rõ đối tượng, nội dung tuyên truyền chưa phong phú. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào các giờ cao điểm, tình trạng mái che, mái vẩy, quảng cáo, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán; việc thu gom, vận chuyển, tập kết rác không đúng giờ, đúng nơi quy định vẫn xảy ra một số nơi gây mất mỹ quan đô thị...

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND quận Thanh Xuân đã đề nghị các phòng ban liên quan của quận và các phường nêu rõ giải pháp chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử lý việc để xe trên vỉa hè trái quy định của pháp luật. Đồng thời, cần thiết có giải pháp ngay xử lý việc trông giữ xe trái phép tại các dự án đã GPMB nhưng chưa triển khai, gây mất toàn toàn trong PCCC.

Ngoài ra, trên địa bàn quận có nhiều vị trí trung chuyển rác thải sát khu dân cư, trường học, gây ô nhiễm môi trường, do thời gian thu gom không hợp lý, nhân viên  thiếu, các đại biểu HĐND quận đề nghị UBND quận chỉ đạo các giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Đại biểu Trần Lan Hương (Tổ trưởng Tổ đại biểu phường Hạ Đình) đề nghị các cơ quan giải trình về các vi phạm trật tự đô thị
Đại biểu Trần Lan Hương (Tổ trưởng Tổ đại biểu phường Hạ Đình) đề nghị các cơ quan giải trình về các vi phạm trật tự đô thị

Đại diện các phòng, ban, ngành và UBND các phường đã giải trình, đưa các giải pháp, lộ trình để xử lý ùn tắc giao thông; chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; chú trọng thu gom rác thải theo quy định… Trong đó, đại diện Công an quận Thanh Xuân khẳng định, thời gian tới sẽ khảo sát tình trạng ùn tắc trên địa bàn, đề xuất với UBND quận giải pháp tổng thể. Trong lúc chờ có giải pháp tổng thể, giải pháp tạm thời Công an quận sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND các phường hứa sẽ chấn chỉnh các điểm trông giữ xe sai quy định; chú trọng tuần tra, xử lý các vi phạm tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phối hợp làm tốt công tác bảo vệ môi trường…

Tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cũng cho biết, thời gian tới, quận sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn quận. Trong đó, quận đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong các trường học, coi đây là giải pháp trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 197 quận và các phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động và kiểm tra, xử lý các các điểm vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố trên địa bàn, nhất là các tuyến đường, phố chính như: Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Vũ Tông Phan, Trường Chinh… nhằm lập lại trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, UBND quận cũng tiếp tục quan tâm duy trì nhóm Zalo về môi trường của quận; nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm "Zalo vì môi trường" của UBND các phường đến các cán bộ cơ sở khu dân cư, tổ dân phố nhằm phát hiện, phán ánh giúp UBND phường kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường.

Kết thúc phiên giải trình, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà chỉ rõ: Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đề nghị UBND quận thời gian tới nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn minh đô thị, xây dựng các kế hoạch giai đoạn tổng thể làm căn cứ giải quyết các tồn tại về công tác quản lý trật tự đô thị.

Trong đó, phải tích cực, quyết liệt và đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện trật tự và văn minh đô thị; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường tham mưu giải quyết các vấn đề về văn minh đô thị; xử lý kịp thời, kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm; bố trí kinh phí thỏa đáng để thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần