Quận Thanh Xuân: Mưa bão khiến 4 người bị thương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/8, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân xác nhận, mưa bão khiến 4 người trên địa bàn quận bị thương.

Mưa gió trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân chiều 19/8.
Mưa gió trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân chiều 19/8.
Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 tối 18/8, tại số nhà 22 ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, gia đình nhà bà Lịch đang xây nhà, do mưa, gió mạnh nên bị đổ 1m2 tường mới xây vào nhà bên cạnh khiến 2 nam thanh niên bị thương nhẹ. Công an phường Hạ Đình và chủ nhà đã đưa 2 người này vào Bệnh viện Đống Đa sơ cứu, ra viện hồi 22 giờ 30 cùng ngày.

Khoảng 10 giờ sáng nay (19/8), tấm biển quảng cáo ở địa chỉ 230 Nguyễn Trãi bị rơi cũng khiến 2 sinh viên bị thương.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, công an các phường đều được trang bị thêm mỗi đơn vị 2 cưa máy, 15 cưa tay, thêm các đôi ủng và đèn pin. Công an quận tham mưu UBND quận chỉ đạo công an 11 phường sử dụng ô tô tuần tra phát loa di động thông báo cho bà con tình hình bão lũ. Công an các phường đều ứng trực 100%, được Công an quận tăng cường thêm lực lượng.

Tính đến 16 giờ chiều 19/8, trên địa bàn quận mới có 1 cây xanh bị đổ, 1 cây bị gãy cành. Cả hệ thống chính trị luôn trong tư thế phát huy lực lượng phòng chống bão. Công an quận phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 6 cắm biển cảnh báo, barie ngăn các khu vực ngập sâu không đi lại được và xử lý để thoát nước nhanh nhất; các lực lượng tự quản làm công tác phân luồng giao thông…