Quận Thanh Xuân: Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, giành lại vỉa hè

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội và quận Thanh Xuân về tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, 11 phường trên địa bàn đã đồng loạt tăng cường các giải pháp thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển quận bền vững.

Xử lý vi phạm “cuốn chiếu” từng tuyến phố

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Kim Giang Trần Thị Nga cho biết, phường thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị giao ban; tuyên truyền qua đài truyền thanh phường, bảng tin Tổ dân phố, hệ thống loa phát thanh tại các nhà hội họp, trên cổng thông tin điện tử.

Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Giang đã tổ chức 4 lượt ra quân, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Thái San
Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Giang đã tổ chức 4 lượt ra quân, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Thái San

Đến ngày 22/3, đã có hơn 10 bài viết được đăng tải trên website phường, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cháy nổ và hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo rao vặt. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến đường Hoàng Đạo Thành; còn có phương tiện, bày biển quảng cáo sai quy định tại một số địa điểm.

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Giang đã tổ chức 4 lượt ra quân, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ phương tiện, kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, tháo dỡ bục bệ, lều lán, ki-ốt, mái che, mái vẩy... (các vị trí kinh doanh trên tuyến đường Kim Giang và phố Hoàng Đạo Thành, ngõ 64 đường Kim Giang và các tuyến ngõ ngách khác trên địa bàn).

Hàng ngày, Công an phường Kim Giang phát loa tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” làm từng tuyến phố, từng khu vực. Ảnh: Thái San
Hàng ngày, Công an phường Kim Giang phát loa tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” làm từng tuyến phố, từng khu vực. Ảnh: Thái San

Kết quả, lực lượng chức năng phường Kim Giang đã thu giữ 21 biển quảng cáo sai quy định, 4 ô che, tháo dỡ 2 mái hiên di động, 12 bục bệ/cầu dẫn. Lập biên bản xử phạt 4 trường hợp xe ôtô đỗ sai quy định (số tiền 3,6 triệu đồng). Cùng đó, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự xử phạt 9 trường hợp (4 ôtô, 5 xe máy), số tiền 26,5 triệu đồng.

Hàng ngày, lực lượng Công an phường, trật tự đô thị thường xuyên phát loa tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm.

Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, lực lượng chức năng phường đã xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: Thái San
Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, lực lượng chức năng phường đã xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: Thái San

Tạo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ

Tại phường Thanh Xuân Bắc, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; giải tỏa, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, dành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, từ ngày 15/2 đến ngày 28/2, phường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; gửi 600 thư ngỏ của Chủ tịch UBND phường và 250 bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến các cơ quan, đơn vị và các hộ kinh doanh trên địa bàn để Nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định. Tổ chức tuyên truyền trực quan về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với nội dung, hình ảnh, khẩu hiệu phong phú, đa dạng.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc kẻ vạch sơn dành cho người đi bộ trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Quý Đức...Ảnh: Thái San
Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc kẻ vạch sơn dành cho người đi bộ trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Quý Đức...Ảnh: Thái San

Theo Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp, lực lượng chức năng phường tổ chức kẻ vạch sơn dành cho người đi bộ trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Quý Đức... Việc kẻ vạch sơn cũng đã tạo hiệu quả rõ rệt trong thay đổi ý thức, để Nhân dân tự giác chấp hành, tạo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. 

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, từ ngày 1/3 đến 22/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Bắc tổ chức 15 đợt ra quân xử lý các điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Kết quả, kiểm tra xử lý 63 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị hơn 56 triệu đồng.

Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi để phân ranh giới cho người đi bộ và đỗ xe máy, lấy lại hành lang cho người đi bộ. Ảnh: Thái San
Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi để phân ranh giới cho người đi bộ và đỗ xe máy, lấy lại hành lang cho người đi bộ. Ảnh: Thái San

“Trong thời gian tới, UBND phường và Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm theo Kế hoạch tổng kiểm tra của thành phố và quận Thanh Xuân. Tiếp tục tuyên truyền tới các hộ kinh doanh và Nhân dân đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì các kết quả đã đạt được, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường” - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Hoàng Điệp thông tin.

Trong khi đó, trong ngày 22/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung và các đoàn thể tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Tuân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, không để tái diễn. Qua tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân trên tuyến phố đã chấp hành nghiêm túc quy định.

Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Tuân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ảnh: Thái San
Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Tuân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ảnh: Thái San

Trước đó, ngày 21/3, Ban Chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Trung đã tiến hành kẻ vạch vỉa hè trên phố Nguyễn Trãi để phân ranh giới cho người đi bộ và đỗ xe máy, lấy lại hành lang cho người đi bộ. Để vạch được thẳng, đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn, UBND phường Thanh Xuân Trung thuê các nhân viên Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội thực hiện việc kẻ vạch, đây là loại sơn chuyên dụng cho bê tông.

Vỉa hè đường Nguyễn Trãi qua địa bàn phường Thanh Xuân Trung có độ rộng khoảng 7 - 8m. Tùy vào từng diện tích, phần để xe tính từ mép nhà ra đến vạch chỉ giới từ 2 - 2,5m. Đối với những nơi nhỏ, hẹp không đủ kẻ vạch, toàn bộ vỉa hè sẽ dành cho người đi bộ. Đối với các tuyến phố có vỉa hè rộng, đảm bảo diện tích, phần để xe sẽ khoảng 2m, còn lại dành cho người đi bộ.