Quận Thanh Xuân: Phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/3, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026.

Theo chương trình ký kết, 3 cơ quan sẽ phối hợp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và bầu Hội thẩm nhân dân; tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật, pháp lệnh; phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong công tác để đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện Quy chế dân chủ; chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp HĐND quận; tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, 3 cơ quan cũng phối hợp tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Quang cảnh buổi ký kết
Quang cảnh buổi ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà đánh giá cao sự chủ động của Thường trực HĐND quận cùng các cơ quan trong việc đề xuất, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận, năm tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác
Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác

Cụ thể, quận tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, 9 kế hoạch công tác gắn với 3 chương trình, 3 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy; Nghị quyết của HĐND thành phố, của quận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các Kế hoạch, chương trình công tác của UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, quận năm 2022.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, rất cần sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

“Ba cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2026 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để từng cơ quan chủ động, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống, lợi ích chính đáng của Nhân dân trên địa bàn”- Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.Quận Thanh Xuân: Phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác - Ảnh 1