Quận Thanh Xuân: Phong tỏa tạm thời 700 hộ dân ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/8, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để phòng, chống dịch Covid-19.

Khu vực phong tỏa ngõ 328 đường Nguyễn Trãi

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cùng Đội Cơ động phản ứng nhanh đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch.

Khu vực phong tỏa ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23/8 đến 14 giờ ngày 30/8 (7 ngày). Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Quận Thanh Xuân tổ chức xét nghiệm diện rộng cho 1.400 người dân trong ngày 23/8 và 700 người dân trong sáng 24/8. Ngay sau khi xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8, quận đã phát hiện thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 trong cùng một gia đình

Bên cạnh đó, quận đã tổ chức xét nghiệm diện rộng cho 1.400 người dân trong ngày 23/8 và 700 người dân trong sáng 24/8, đảm bảo 100% công dân khu vực này đều được xét nghiệm. Ngay sau khi xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8, quận đã phát hiện thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 trong cùng một gia đình, sát với gia đình có 2F0. Các trường hợp  F1 cũng đã được quận chuyển đi cách ly tập trung.