Quận Thanh Xuân quan tâm phát triển đảng trong trường học

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 2 học sinh tiêu biểu của Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân.

Hai học sinh Hoàng Thanh Tùng (lớp 12A3) và Chu Tuấn Nghĩa (lớp 12D3) Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Hai học sinh Hoàng Thanh Tùng (lớp 12A3) và Chu Tuấn Nghĩa (lớp 12D3) Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chúc mừng 2 em Hoàng Thanh Tùng (lớp 12A3) và Chu Tuấn Nghĩa (lớp 12D3) - 2 học sinh xuất sắc, tiêu biểu đầu tiên trong lịch sử 30 năm của trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân) vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, các em chính là những hạt nhân chính trị đầu tiên của Đảng bộ quận Thanh Xuân mở ra giai đoạn mới phát triển đảng trong học sinh, sinh viên.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân tin tưởng, từ sự khởi đầu ý nghĩa này, các đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành cầu nối, mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với Chi bộ và các thầy cô.

Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân Vũ Đình Hà, trong 30 năm phát triển và trưởng thành, từ 7 đảng viên năm 1993, đến nay Chi bộ đã có 46 đảng viên, thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo các hoạt động của nhà trường hiệu quả, đó là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

“Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng để củng cố lực lượng và sức mạnh của tổ chức đảng nên Chi bộ trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân luôn chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú; đặc biệt là đối với đối tượng là đoàn viên, thanh niên, học sinh”- Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân nhấn mạnh.

Triển khai nghiêm túc, bài bản Đề án 20 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đến nay Đảng bộ quận Thanh Xuân đã có 5 học sinh THPT ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên là trí thức, học sinh THPT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần