Quận Thanh Xuân: Sẽ lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp TP trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội tại quận Thanh Xuân.

Dự buổi trao đổi kinh nghiệm có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học.

 

Đoàn đã thị sát một số mô hình tiêu biểu của quận Thanh Xuân, gồm Trường THCS Thanh Xuân, Công viên Thanh Xuân, Phòng Truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao quận. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; cách xử lý thông tin, tình huống “điểm nóng” phát sinh trên địa bàn.

Qua trao đổi, các cộng tác viên dư luận xã hội cho biết, kinh nghiệm để nắm bắt dư luận tốt là cần chủ động nắm bắt thông tin từ hoạt động giao tiếp hằng ngày với các tầng lớp Nhân dân, qua thông tin từ báo chí, mạng xã hội. Cùng đó, thành lập nhóm và thường xuyên trao đổi, thông tin qua lại về các vấn đề phát sinh dư luận xã hội ở các ngành, các địa phương. Từ đó, việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội với cấp ủy, chính quyền và ban tuyên giáo các cấp sẽ nhanh chóng, kịp thời hơn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, cơ sở.

 Đoàn thăm quan mô hình Trường THCS Thanh Xuân

Tại cuộc trao đổi, Quận ủy Thanh Xuân đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2019. Đáng chú ý, mô hình mới trong công tác giáo dục và đào tạo của quận từ năm 2015 đến nay luôn đứng đầu TP.

Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đánh giá cao các mô hình mới được triển khai tại quận Thanh Xuân. Trong đó, quận xác định trọng tâm đầu tư cho giáo dục là đúng hướng, đã xây dựng mô hình trường chất lượng cao Thanh Xuân, 5 năm liên tiếp đứng đầu TP về giáo dục. Những mô hình hay, nổi bật của quận Thanh Xuân sẽ lan tỏa, được nhân rộng. Sự chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận và sự vào cuộc của hệ thống chính trị; đặc biệt là sự đoàn kết nội bộ, đã giúp quận Thanh Xuân phát triển.