Quận Thanh Xuân: Sẽ nối dài những đường hoa phụ nữ tự quản

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Năm 2023, các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân sẽ tích cực hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường/ Tuyến phố nở hoa”. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký và thực hiện ít nhất 1 đoạn đường/tuyến phố có cảnh đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên...”

Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thuỷ thông tin tại Lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, diễn ra ngày 28/2.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh.

Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thuỷ, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp Hội phụ nữ từ quận tới cơ sở đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Hội LHPN quận đã phối hợp Trung tâm VHTT&TT quận tổ chức Giải thi đấu thể dục thể thao gồm 2 môn: Kéo co và Bóng chuyền hơi.

Hội LHPN quận Thanh Xuân phối hợp Trung tâm VHTT&TT quận tổ chức thi đấu thể dục thể thao 
Hội LHPN quận Thanh Xuân phối hợp Trung tâm VHTT&TT quận tổ chức thi đấu thể dục thể thao 

Với sự tập luyện và thi đấu sôi nổi, các giải thi đấu thể dục thể thao được tổ chức thành công từ cấp cơ sở tới cấp quận; hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua đó góp phần vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tăng cường rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, từng bước nâng cao thể lực, đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ quận Thanh Xuân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có tri thức, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với phần trình diễn tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam
Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với phần trình diễn tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam

Căn cứ vào tình hình thực tế và nguyện vọng của chị em phụ nữ đang kinh doanh buôn bán tại các chợ trên địa bàn, Hội LHPN quận Thanh Xuân quyết định thành lập Hội phụ nữ khối Chợ, tạo sân chơi thú vị đẩy mạnh vai trò tổ chức hội. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi với các phần trình diễn tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và thi đấu thể thao phụ nữ.

Hưởng ứng “Đoạn đường/Tuyến phố nở hoa”

Nhân dịp này, Hội LHPN quận Thanh Xuân phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trước mắt, các cấp Hội phụ nữ quận Thanh Xuân tích cực hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố nở hoa” năm 2023. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở sẽ đăng ký và thực hiện ít nhất 1 đoạn đường/tuyến phố có cảnh đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên, do cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình sinh sống trên đoạn đường/tuyến phố trồng và chăm sóc.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao giải cho các đội đoạt giải môn Bóng chuyền hơi
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao giải cho các đội đoạt giải môn Bóng chuyền hơi

Cuộc thi được chấm và trao giải vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; đồng thời lựa chọn những đoạn đường/tuyến phố đạt giải cao dự thi cấp thành phố. Với nhiệt huyết và sự sáng tạo của các cấp Hội phụ nữ, cuộc thi sẽ huy động được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện và sẽ thành công tốt đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến rõ nét trong diện mạo đô thị của quận.

Thời gian qua, Hội LHPN quận Thanh Xuân thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình gương mẫu, tích cực tham gia chỉnh trang đô thị, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định; thực hiện phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Hội LHPN quận Thanh Xuân quyết định thành lập Hội phụ nữ khối Chợ, tạo sân chơi thú vị đẩy mạnh vai trò tổ chức hội
Hội LHPN quận Thanh Xuân quyết định thành lập Hội phụ nữ khối Chợ, tạo sân chơi thú vị đẩy mạnh vai trò tổ chức hội

Hội vận động hội viên, phụ nữ nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhân rộng các mô hình do phụ nữ tự quản như “Đoạn đường/Tuyến phố phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/Tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Sân chơi xanh, sạch, đẹp và an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Biến chân rác thành vườn hoa”, “Chi hội thay đổi hành vi thực hiện an toàn thực phẩm”. Đồng thời, vận động hội viên và gia đình không sử dụng bếp than tổ ong gây ô nhiễm môi trường... Tích cực hưởng ứng cuộc thi Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa do các cấp Hội phụ nữ tổ chức.