Quận Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 480 đảng viên

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/5, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự và trao huy hiệu cho các đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Đợt này, quận Thanh Xuân có 480 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 38 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 114 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 72 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 49 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 121 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 63 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tại lễ trao tặng, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 75, 65, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Quận Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 480 đảng viên - Ảnh 1
Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, trong những năm qua, dù tuổi tác và sức lực khác nhau, nhưng các đảng viên đã chung sức đồng lòng cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận xây dựng quận Thanh Xuân không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đồng thời mong muốn, các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Ngoài ra, các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và các cấp ủy Đảng; tiếp tục quan tâm, đóng góp, để quận, phường ngày càng ổn định, phát triển toàn diện, bền vững” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.