Quận Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho 555 đảng viên

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/8, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, quận Thanh Xuân có 11 đảng viên được  nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 tuổi đảng; 29 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 155 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 tuổi đảng; 75 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 64 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 tuổi đảng; 176 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; 37 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã trao cho 278 đảng viên, còn các đảng viên khác sẽ tổ chức trao tại nhà và Đảng bộ cơ sở.

Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu Đảng 75 năm cho các đảng viên lão thành quận Thanh Xuân đợt 2/9
Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu Đảng 75 năm cho các đảng viên lão thành quận Thanh Xuân đợt 2/9

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản bày tỏ sự trân trọng những công lao, đóng góp của các đảng viên quận Thanh Xuân trong suốt những năm tháng lịch sử. Dù tuổi tác, sức khỏe và vị trí công tác khác nhau, song các đảng viên đã chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng phát triển.

Đặc biệt, nhiều đảng viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn phát huy tốt truyền thống cách mạng của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, có nhiều đóng góp tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của thành phố, quận và của địa phương; là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Mong muốn các đảng viên quận Thanh Xuân tiếp tục với lòng nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm cao, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản đề nghị các đảng viên thời gian tới tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến quận. Đặc biệt là đóng góp công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận nói riêng, thành phố nói chung trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cùng đó, xây dựng Đảng bộ quận Thanh Xuân tiếp tục trở thành Đảng bộ hoàn thành xuất sắc của Thủ đô; xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần