Quận Thanh Xuân: Vinh danh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/12, UBND quận Thanh Xuân đã gặp mặt, vinh danh các nghệ nhân đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trên địa bàn quận năm 2022.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân chúc mừng các nghệ nhân
Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân chúc mừng các nghệ nhân

Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, UBND quận Thanh Xuân đã triển khai công tác tuyên truyền; hướng dẫn lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ; tổ chức lấy ý kiến tại cộng đồng dân cư đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú ”; tổng hợp hồ sơ, danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng, báo cáo thành phố và gửi Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cấp TP Hà Nội, đảm bảo theo quy định, tiến độ, thời gian.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà cho biết, năm 2022, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 5 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú ”, trong đó có 2 “Nghệ nhân nhân dân” (Nghệ nhân Ngô Văn Đảm và Phan Thị Kim Dung thuộc phường Nhân Chính; 3 “Nghệ nhân ưu tú ” là Nghệ nhân Trần Hữu Cạnh thuộc phường Nhân Chính và Nghệ nhân Trần Thị Tươi, Hoàng Thị Nga thuộc phường Khương Đình.

Quang cảnh cuộc gặp mặt
Quang cảnh cuộc gặp mặt

“Các nghệ nhân thực sự là những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể trên địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng” - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà chia sẻ.

Gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới tới các nghệ nhân cùng gia đình nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hoà mong  muốn các nghệ nhân tiếp tục mang tài năng nghề nghiệp của mình để truyền đạt, truyền dạy cho các thế hệ, nhất là các thế hệ con em của quận Thanh Xuân, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản phi vật thể của dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã tặng hoa, chúc mừng tới các nghệ nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.