Quận Thanh Xuân: Xử phạt 1 tỷ đồng tiền vi phạm nồng độ cồn
Cụ thể, trong quá trình tổ chức kiểm tra hơn 1.200 lượt, lực lượng chức năng Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện, xử phạt 263 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (16 trường hợp đi ô tô, 247 trường hợp đi xe máy). Đồng thời, xử phạt khoảng 1 tỷ đồng đối với 263 tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.
Ngày 7/2 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện “Năm An toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị” và triển khai chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn quận năm 2023.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị triển khai lực lượng ra quân nhằm kêu gọi Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông với trọng tâm “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị. Từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên…

Theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ về sử dụng trang thiết bị kỹ thuật máy đo nồng độ cồn để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn. Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân “Đã uống rượu bia không lái xe”.
Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã cử cán bộ trực tiếp xuống từng cửa hàng, quán ăn, quán bar, vũ trường, karaoke, từng hộ kinh doanh, tuyên truyền cho khách ngồi uống rượu bia, ra về không điều khiển phương tiện; kiên quyết xử nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm…

Đo nồng độ cồn bằng... máy lạ: Các cựu CSGT đối diện hình phạt nào?
Kinhtedothi - Liên quan các cựu cảnh sát giao thông (CSGT) ở Hải Dương vừa bị bắt vì sai phạm trong công tác kiểm tra nồng độ cồn, luật sư cho rằng, mức hình phạt cao nhất của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể lên đến 15 năm tù.

Không uống rượu, bia nhưng có nồng độ cồn, nên làm thế nào?
Kinhtedothi - Thời gian qua, nhiều vấn đề bất cập từ thực tiễn triển khai việc đo nồng độ cồn, khiến không ít người đặt nghi vấn, chưa thực sự tin tưởng vào kết quả máy đo nồng độ cồn. Trong trường hợp không uống rượu, bia nhưng có nồng độ cồn, người tham gia giao thông nên làm gì?

Nên “siết chặt” quy định về nồng độ cồn với các tài xế?
Kinhtedothi - Việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông được ví như “cú đấm thép” đối với các tài xế uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh các ý kiến đồng tình, ủng hộ, cũng có ý kiến cho rằng cần xử lý linh hoạt hơn.