Quận ủy Cầu Giấy trao 574 Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/8, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận. Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ quận Cầu Giấy có 574 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 15 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 41 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

147 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 62 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 60 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 178 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 55 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tr­ao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tr­ao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trân trọng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh, lễ trao huy hiệu Đảng được tổ chức vào dịp Thủ đô và cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng 25 năm thành lập quận Cầu Giấy. Điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chúc các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu và tin tưởng rằng với thành tích, bề dày kinh nghiệm, các bác, đồng chí thực sự là tấm gươ­ng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển chung của TP Hà Nội nói chung, quận Cầu Giấy nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đảng viên Trần Kim Thái - đảng viên 75 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường Trung Hòa bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi được Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của mình bằng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên lão thành Trần Kim Thái khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên cộng sản, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần