Quận ủy Hà Đông dâng hương, dâng hoa báo công Bác Hồ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại phường Vạn Phúc, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 17/5, Đoàn đại biểu quận Hà Đông đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Dự Lễ dâng hương, dâng hoa có Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân.

Lãnh đạo quận Hà Đông dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo quận Hà Đông dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Hiện nay, Đảng bộ quận Hà Đông có 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 21.900 đảng viên. Trong dịp 19/5, quận đã trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 410 đảng viên.

Các em học sinh, thầy cô giáo cùng các đoàn thể báo công dâng Bác.
Các em học sinh, thầy cô giáo cùng các đoàn thể báo công dâng Bác.

4 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình chính trị bất ổn kéo, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong quận đã đồng nhất một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Quận ủy tổ chức 2 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương với tỷ lệ cán bộ tham dự đạt 97,2%. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến nay, đã thu hồi 73,35% diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trong tổng phải thu hồi; di chuyển được 239 ngôi mộ; kiểm đếm xong phần hạ tầng kỹ thuật phải di dời.

Bíc thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.
Bíc thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân ghi sổ lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Trước anh linh của Người, lãnh đạo quận Hà Đông nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đã tham quan, tìm hiểu hình ảnh, tư liệu và hiện vật trong thời gian Người ở và làm việc tại Vạn Phúc.