Quận ủy Hai Bà Trưng: Diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh Covid-19 tại cơ quan

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy và Tổ An toàn Covid-19 trong việc xây dựng các kịch bản, tổ chức thực hành cuộc diễn tập; đây là lần đầu tiên được tổ chức nhưng buổi diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời điểm tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra hết sức phức tạp...

Thực hiện kế hoạch của Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng về phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 tại cơ quan, hôm nay (31/8) tại Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy và Tổ An toàn Covid-19 đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh Covid-19 trong khi cơ quan đang hoạt động.
Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy dự và chỉ đạo buổi diễn tập; đại diện lãnh đạo Phòng Y tế quận dự, tư vấn về công tác chuyên môn. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng, Văn Phòng Quận ủy.
Các đại biểu tham dự ''Diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp khi có ca bệnh Covid-19 trong khi cơ quan đang hoạt động'' tại Cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng 
Buổi diễn tập đặt giả định có 1 trường hợp trong quá trình xét nghiệm sàng lọc được Trung tâm Y tế quận thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang làm việc tại cơ quan. Ngay khi có thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy lập tức triển khai các biện pháp khẩn cấp theo kịch bản, phương án đã hoàn thiện từ trước; phối hợp ngành y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Cùng đó, Tổ An toàn Covid-19 nhanh chóng triển khai các bước xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và theo kịch bản đã xây dựng, như: Thông báo, phong tỏa tạm thời trụ sở cơ quan, sử dụng thiết bị phòng hộ, tiếp cận ca nghi nhiễm; yêu cầu bệnh nhân không di chuyển, xác định, yêu cầu trường hợp F1 (cùng phòng làm việc) di chuyển đến phòng cách ly, bàn giao cho cơ quan y tế; thiết lập thông báo phong tỏa khu vực tạm thời; xác định các trường hợp F1, F2, F3 là cán bộ cơ quan và người đến liên hệ công tác, phối hợp Trung tâm Y tế quận thực hiện các biện pháp khử khuẩn theo quy định…
Hoạt động diễn tập được tổ chức phù hợp tình hình và khả năng các tình huống có thể xảy ra.
Diễn tập tình huống: Thành viên Tổ an toàn Covid-19 triển khai phong tỏa tạm thời khu vực có ca F0 đang làm việc  

Trước đó, để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy đã xây dựng kịch bản ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều tình cụ thể định đặt ra, như: Phát hiện trường hợp nghi nhiễm, các ca F0, F1 là cán bộ, nhân viên tại cơ quan, khi đang ở nhà riêng...; phân công cụ thể nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ An toàn Covid-19 trong từng tình huống. Việc tổ chức diễn tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia, thực hành, phối hợp giữa các bộ phận trong xử lý tình huống; đồng thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý tình huống nhằm chủ động sẵn sàng trong ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Diễn tập tình huống: Tiến hành cách ly F0 tại chỗ 
Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau diễn tập, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Cơ quan Quận ủy và Tổ An toàn Covid-19 trong việc xây dựng các kịch bản, tổ chức thực hành cuộc diễn tập. Mặc dù đây là lần đầu tiên được tổ chức nhưng buổi diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời điểm tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra hết sức phức tạp.
“Thông qua diễn tập, Ban Chỉ đạo đã thống nhất được trình tự nội dung, phương pháp phòng chống dịch Covid-19 ở các tình huống; nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị, năng lực xử lý tình huống và hoàn thiện kỹ năng thực hành phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình thực tế để sẵn sàng xử lý tình huống khi có dịch xảy ra tại cơ quan” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần