Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng bá du lịch phố cổ Hà Nội bằng xe điện dịp 8/3

Kinhtedothi - Ngày 6/3, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tham gia chương trình tour kết nối Hoàng Thành Thăng Long – phố cổ bằng xe điện.

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức hoạt động tham gia chương trình tour kết nối Hoàng Thành Thăng Long – phố cổ bằng xe điện, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tặng hoa chúc mừng chị em nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024).

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm tôn vinh người phụ nữ Việ. Bên cạnh vẻ đẹp tự thân, vẻ đẹp của người phụ nữ còn được xã hội ghi nhận bởi những đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội, đất nước. Việc tổ chức tham quan, trải nghiệm tuyến xe điện kết nối Hoàng thành Thăng Long và Phố cổ Hà Nội nhân dịp ngày 8/3 hướng tới việc quảng bá, kích cầu tour kết nối với người dân trên địa bàn Thủ đô cũng như du khách.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại chương trình.

"Tuyến xe điện kết nối có mục đích giúp du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội theo lộ trình tham quan tuyến hồ Hoàn Kiếm - khu phố cổ Hà Nội và Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Tham quan, khám phá tuyến hồ Hoàn Kiếm – khu phố cổ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long trên xe điện có ý nghĩa lịch sử - văn hóa vô cùng quan trọng. Đây là hành trình mang ý nghĩa kết nối di sản với câu chuyện rất chân thực về cuộc sống của cư dân thành thị xưa với kinh thành” – ông Nguyễn Thanh Quang cho biết.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tham gia chương trình tour kết nối Hoàng Thành Thăng Long – phố cổ bằng xe điện.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết thêm, việc sử dụng  phương tiện giao thông thân thiện để khai thác tuyến du lịch của Hà Nội kết nối giữa Kinh thành - nơi sinh hoạt và làm việc của vua, hoàng gia và triều đình và Thị thành  - nơi có nhiệm vụ trấn phía Đông Kinh thành và cung cấp các đồ dùng, thực phẩm sinh hoạt thiết yếu cho hoàng tộc và triều đình sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ, an toàn cho du khách.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản Áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Độc đáo tour trải nghiệm “Ngọc Sơn – Đêm huyền bí”

Độc đáo tour trải nghiệm “Ngọc Sơn – Đêm huyền bí”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

22 Jan, 08:34 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn nhằm mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

Đến Yok Đôn ngắm rừng khộp thay lá

22 Jan, 08:11 AM

Kinhtedothi- Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk khoảng 40km về phía Tây Bắc, Vườn quốc gia Yok Đôn hiện ra với vẻ uy nghi của một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 115.000 ha trải dài giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, đây là nơi duy nhất tại Việt Nam lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp – một kiểu rừng thưa lá rộng đặc hữu và là “đặc sản” quý giá của vùng Đông Nam Á lục địa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ