Quảng Bình: Chiêm ngưỡng hoa “Vô Ưu” mùa nở rộ

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng 3 cũng là thời điểm mùa hoa “Vô Ưu” nở rộ, khoe sắc, khu du lịch sinh thái suối Moọc (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trở nên rực rỡ sắc màu.

Đến suối nước Moọc vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mùa hoa Vàng Anh (hay còn gọi là hoa Vô Ưu) nở rộ, nổi bật cả một góc rừng.
Đến suối nước Moọc vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mùa hoa Vàng Anh (hay còn gọi là hoa Vô Ưu) nở rộ, nổi bật cả một góc rừng.
Hoa Vàng Anh chỉ mọc duy nhất ngay cạnh bên bờ suối, với 2 màu riêng biệt là vàng và cam hoà quyện, đan xen nhau.
Hoa Vàng Anh chỉ mọc duy nhất ngay cạnh bên bờ suối, với 2 màu riêng biệt là vàng và cam hoà quyện, đan xen nhau.
Khi cánh hoa rơi như dát vàng lên những tảng đá rêu phong, dập dềnh trôi theo dòng nước.
Khi cánh hoa rơi như dát vàng lên những tảng đá rêu phong, dập dềnh trôi theo dòng nước.
Theo người dân địa phương, hoa Vàng Anh còn được gọi với cái tên vô cùng độc đáo là hoa Vô Ưu - màu sắc không ưu tư phiền muộn.
Theo người dân địa phương, hoa Vàng Anh còn được gọi với cái tên vô cùng độc đáo là hoa Vô Ưu - màu sắc không ưu tư phiền muộn.
Hoa có thân cây cao khoảng 10m, tán rộng, toả ra nhiều nhánh, cành nhỏ, lá mọc đối xứng nhau.
Hoa có thân cây cao khoảng 10m, tán rộng, toả ra nhiều nhánh, cành nhỏ, lá mọc đối xứng nhau.
 Từ những nhánh lá hàng ngàn bông hoa màu vàng, cam nở rộ vươn lên trên nền xanh mát của núi rừng
 Từ những nhánh lá hàng ngàn bông hoa màu vàng, cam nở rộ vươn lên trên nền xanh mát của núi rừng
Được biết, loài hoa này chỉ nở và kéo dài hơn 1 tháng rồi nhanh chóng lụi tàn, vào khoảng đầu tháng 3 là thời gian hoa rực rỡ nhất.
Được biết, loài hoa này chỉ nở và kéo dài hơn 1 tháng rồi nhanh chóng lụi tàn, vào khoảng đầu tháng 3 là thời gian hoa rực rỡ nhất.
 Nhiều du khách đến đúng kỳ hoa nở không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy bởi loài hoa mang cái tên “ Vô Ưu” này.
 Nhiều du khách đến đúng kỳ hoa nở không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy bởi loài hoa mang cái tên “ Vô Ưu” này.
Suối Moọc - nơi loài hoa “ Vô Ưu” định cư là khu du lịch sinh thái nằm cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 60km về hướng Tây Bắc, thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Tên gọi suối Moọc theo tiếng địa phương có nghĩa là “nước mọc từ dưới lên”.
Suối Moọc - nơi loài hoa “ Vô Ưu” định cư là khu du lịch sinh thái nằm cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 60km về hướng Tây Bắc, thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Tên gọi suối Moọc theo tiếng địa phương có nghĩa là “nước mọc từ dưới lên”.
Cùng với việc chiêm ngưỡng loài hoa này, du khách đến đây sẽ được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoang sơ. Hoà mình vào làn nước suối trong xanh như ngọc bích, các trò chơi nhảy cầu mạo hiểm, chèo thuyền Kayak cùng bạn bè và người thân.
Cùng với việc chiêm ngưỡng loài hoa này, du khách đến đây sẽ được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoang sơ. Hoà mình vào làn nước suối trong xanh như ngọc bích, các trò chơi nhảy cầu mạo hiểm, chèo thuyền Kayak cùng bạn bè và người thân.
Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng Hoàng Minh Thắng cho biết, hoa Vàng Anh là một loài hoa mang tính đặc trưng của khu du lịch sinh thái Suối nước Moọc. Nhờ có loài hoa tự nhiên này, cảnh quan suối Moọc trở nên đẹp hơn, rực rỡ và nên thơ hơn, nâng tầm giá trị của khu du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng Hoàng Minh Thắng cho biết, hoa Vàng Anh là một loài hoa mang tính đặc trưng của khu du lịch sinh thái Suối nước Moọc. Nhờ có loài hoa tự nhiên này, cảnh quan suối Moọc trở nên đẹp hơn, rực rỡ và nên thơ hơn, nâng tầm giá trị của khu du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Hoa Vàng Anh đang vào mùa đẹp nhất, rực rỡ nhất, hoa nở rộ nổi bật một góc rừng, khiến ai có dịp đến chiêm ngưỡng đều không khỏi xuýt xoa, ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu sa giữa núi rừng.
Hoa Vàng Anh đang vào mùa đẹp nhất, rực rỡ nhất, hoa nở rộ nổi bật một góc rừng, khiến ai có dịp đến chiêm ngưỡng đều không khỏi xuýt xoa, ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu sa giữa núi rừng.