Quảng Bình: Chìm thuyền đánh cá, hai vợ chồng đuối nước thương tâm

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc hành nghề đánh cá trên sông, chiếc thuyền bị chìm khiến hai vợ chồng ở thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đuối nước thương tâm.

Sáng 28/5, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão Nguyễn Văn Hải cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm do chìm thuyền đánh cá khiến hai vợ chồng tử vong.

Lực lượng chức năng đã tìm được thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình
Lực lượng chức năng đã tìm được thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 27/5, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Q (SN 1968) và Nguyễn Thị H (SN 1973) ở thôn 4 thị trấn Hoàn Lão, đi đánh bắt cá ở khu vực cầu Thanh Ba, giáp ranh 2 xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, nhưng đến chiều tối vẫn chưa thấy về. Nghi có chuyện chẳng lành, nên người nhà đã tỏa đi tìm kiếm và báo cáo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền các xã Thanh Trạch, Bắc Trạch và thị trấn Hoàn Lão cùng cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cảnh Gianh, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và ngư dân phối hợp tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 28/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị H, riêng anh Nguyễn Văn Q đến khoảng 5 giờ sáng mới tìm thấy.

Hiện, thi thể 2 nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, chỉ trong vòng 3 ngày qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Trước đó, vào ngày 25/5, hai anh em ruột  là Ngô Văn H (SN 1996) và Ngô Văn H (SN 1999) ở tổ dân phố Cù Lạc 2, thị trấn Phong Nha trong lúc đi thả lưới bắt cá không may đuối nước tử vong. Ngày 26/5, cháu Phan Quỳnh A (SN 2018) ở tổ dân phố Cù Lạc 1, thị trấn Phong Nha về nhà bà ngoại chơi thì bị đuối nước ở mương thủy lợi nội đồng của xã Hạ Trạch.