Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Đình chỉ 2 thí sinh vi phạm quy chế thi tuyển vào lớp 10

Kinhtedothi - Kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT), toàn tỉnh Quảng Bình có 2 thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi.

Cuối giờ chiều 8/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 - 2023 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Năm học 2022 - 2023, Quảng Bình có 12.816 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10.

Năm nay, tỉnh Quảng Bình có 12.816 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 726 thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Dựa vào số lượng thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tại 30 điểm thi.

Để tổ chức thành công kỳ thi này, Quảng Bình đã huy động hơn 1800 cán bộ, giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi.

Số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 7/6 thi môn Ngữ văn vắng 290/12.816 thí sinh ( trong đó có 126 thí sinh diện tuyển thẳng); buổi chiều thi môn Toán vắng 296/12.816 thí sinh (trong đó có 125 thí sinh diện tuyển thẳng).

Ngày 8/6 thi THPT chuyên Võ Nguyên Giáp vắng 5 thí sinh trong tổng số 726 thí sinh dự thi (trong đó có 4 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 1 em bị tai nạn trước thi). Xuyên suốt kỳ thi, có 2 trường hợp bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế mang điện thoại di động vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền và THPT Đào Duy Từ.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay khá vừa sức, phù hợp với thời gian làm bài, đúng trọng tâm được ôn luyện tại THCS, bám sát chương trình học nên đa phần các thi sinh đều hoàn thành tốt bài thi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa giáo dục Thủ đô hội nhập quốc tế

Đưa giáo dục Thủ đô hội nhập quốc tế

01 Aug, 05:00 AM

Kinhtedothi - Thời gian qua, ngành GD&ĐT Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh để Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu cả nước về giáo dục đào tạo chất lượng cao theo quy định tại Điều 22 Luật Thủ đô 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ