Quảng Bình đón hơn 250.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ năm nay tỉnh Quảng Bình đón hơn 250.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là hơn 7.500 lượt.

Theo đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5 (từ ngày 29/4/2023 đến 03/5), tổng số du khách đến Quảng Bình dự ước đạt 250.000 lượt, tăng 73,91% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7.500 lượt gấp 15 lần so với dịp nghỉ Lễ 30/4 -1/5 năm 2022.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế năm nay đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó chiếm phần lớn là khách.dến từ thị trường Anh, Úc, Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc...Tổng thu ước đạt khoảng 282,5 tỷ đồng, tăng 78,66% so với dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm 2022.

Nhiều điểm du lịch tại Quảng Bình hút khách dịp lễ 
Nhiều điểm du lịch tại Quảng Bình hút khách dịp lễ 

Các điểm tham quan được du khách lựa chọn tại Quảng Bình năm nay chủ yếu như: Động Phong Nha, Động Thiên Đường, Suối Nước Moọc, Zipline sông Chày - hang Tối, Công viên Ozo, thung lũng Hava, bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú và các địa điểm check in khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thủy cũng thu hút số lượng lớn du khách.

Dịp nghỉ lễ năm nay, nhằm tăng sức hút khách du lịch, tạo thêm những trải nghiệm khó quên cho du khách, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội hết sức đa dạng, mang sắc màu văn hóa đặc sắc như: Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới, lễ hội Đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch lần thứ VI, Hội thi cá trắm Sông Son, đồng diễn Dân vũ tại sân vận động thị trấn Phong Nha, Giải Đua thuyền truyền thống huyện Tuyên Hóa, lễ hội rằm Tháng Ba Minh Hóa...

Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Đặng Đông Hà cho biết, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức năm nay cơ bản đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đón và phục vụ du khách được thực hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của du khách.

Nhằm kích cầu tốt hơn cho du lịch, Quảng Bình đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc
Nhằm kích cầu tốt hơn cho du lịch, Quảng Bình đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc

“Do thời tiết có sự thay đổi, ngày 30/4 mưa nhỏ rải rác nhiều nơi nên lộ trình tham quan, trải nghiệm của du khách gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại một số điểm đến trong các ngày cao điểm và tình trạng chèo kéo khách tại một số điểm tham quan vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến du khách. Một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ du lịch chưa đảm bảo được chất lượng, nhu cầu của khách du lịch trong những ngày cao điểm cũng đang đươc địa phương chấn chính, khắc phúc", ông Đặng Đông Hà thông tin.