Quảng Bình ký kết thoả thuận hợp tác phát triển du lịch

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/6 tại Hà Nội, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty CP Đất Xanh Miền Trung tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Bình, và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, giai đoạn 2022 - 2025.

Quảng Bình là địa phương có nhiều lợi thế, tiềm năng và giàu tài nguyên phát triển du lịch hàng đầu ở Việt Nam, với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, những cánh rừng nguyên sinh có độ che phủ lớn... Quảng Bình còn là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng biển; mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi giao thoa và tiếp biến văn hóa của nhiều triều đại. Quảng Bình được New York Times bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhất châu Á (2014), và là một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, giai đoạn 2022 – 2025
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, giai đoạn 2022 – 2025

Theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Ngọc Quý, sau khi kiểm soát được đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình đã phục hồi nhanh chóng. Toàn bộ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã hoạt động bình thường, số lượng khách du lịch tăng trưởng nhanh, đặc biệt là khách quốc tế và khách lưu trú. Tổng doanh thu dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 549.442 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 7.674 lượt, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2021, khách nội địa ước đạt 541.768 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ.

Du lịch Quảng Bình đã được các tổ chức, tạp chí trong nước và quốc tế tiếp tục đánh giá cao: Quảng Bình xếp thứ 7 trong Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam (VTCI) năm 2021 của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) phối hợp với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV); Phong Nha - Kẻ Bàng được AFAR (Mỹ) vinh danh là 1 trong 39 điểm đến của thế giới năm 2022; Hang Sơn Đoòng được CN Traveller vinh danh là 1 trong 7 kỳ quan thế giới năm 2022. Vào ngày 14/4/2022, hang Sơn Đoòng được giới thiệu trên trang chủ Google tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, với quy mô tiếp cận hơn 500 triệu lượt người.

Phong Nha – Kẻ Bàng
Phong Nha – Kẻ Bàng

Tại chương trình, Sở Du lịch Quảng Bình đã cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và hoạt động nổi bật của du lịch Quảng Bình trong năm 2022 như: Quảng bá du lịch Quảng Bình tại Anh (6/2022); Các lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, sông Nhật Lệ, sông Gianh (8/2022 và 9/2022); Giải bóng đá bãi biển và hội thi ẩm thực du lịch Quảng Bình (8/2022); Phối hợp với các đơn vị truyền thông quốc tế tổ chức chương trình quảng bá qua trải nghiệm Quảng Bình của những người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung video trong nước và quốc tế (KOLs, Vlogger, Blogger) dự kiến vào tháng 11/2022; Chương trình chào đón năm mới 2022…

Trong khuôn khổ chương trình, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Du lịch Quảng Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2022  - 2025 với Công ty CP Đất Xanh Miền Trung, tổng số tiền tài trợ khoảng 100 tỷ đồng để triển khai các hoạt động gồm: Lễ hội ánh sáng và âm nhạc điện tử quốc tế thường niên; Các sự kiện du lịch của tỉnh Quảng Bình; Thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đồng bộ, có hệ thống: Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao để nâng tầm dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Bình được tổ chức hàng năm theo nhu cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở du lịch Quảng Bình Nguyễn Ngọc Quý cho rằng: “Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025 giữa Sở Du lịch với Công ty CP Đất Xanh Miền Trung được ký kết hôm nay, cùng sự đầu tư mạnh mẽ từ nguồn lực của nhà nước và những nhà đầu tư, nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch nổi bật sẽ được tổ chức như: Lễ hội ánh sáng, phố đi bộ, phố đêm, chương trình nghệ thuật…, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, độc đáo tại Quảng Bình, một trong những điếm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam và khu vực”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần