Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Ngư dân phấn khởi đón “lộc biển” đầu năm

Kinhtedothi - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, thời tiết thuận lợi, ngư dân các xã bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Bình phấn khởi ra khơi đón “lộc biển”, mang về tôm, cá đầy thuyền.

Ghi nhận vào sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), tại các xã bãi ngang ven biển huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), hàng chục tàu bè công suất nhỏ của ngư dân đã tấp nập cập bến sau những chuyến “mở biển” đầu năm đánh bắt hải sản, mang về nguồn thực phẩm tươi sống cung cấp ra thị trường. Với ngư dân, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chứa đựng nhiều mong muốn, ước nguyện cho một năm gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, tôm cá đầy thuyền.

Ngư dân phấn khởi mang về cá, tôm sau chuyến đánh bắt gần bờ

Những chuyến biển đầu năm của ngư dân chủ yếu đi lưới gần bờ, đánh bắt các loại hải sản như cá trích, cá lẹp, cá khoai, tôm tít, ghẹ xanh, mực… Theo ngư dân, tàu, thuyền nhỏ nên chỉ đánh bắt cách bờ chừng 5 - 7 hải lý, chi phí tiền dầu khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng, trong khi giá hải sản những ngày đầu năm mới luôn ở mức cao nên bà con ngư dân ai nấy cũng phấn khởi. Sau những chuyến “xông biển”, nhiều ngư dân “trúng đậm” thu về hàng triệu đồng.

Trở về sau chuyến đánh bắt trên biển, ngư dân Nguyễn Văn Thọ (SN 1966, trú xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) phấn khởi chia sẻ, hôm nay là chuyến “mở hàng” đầu tiên trong năm mới, tàu đánh bắt được gần 3 tạ cá trích, giá thương lái thu mua hơn 25.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi thuyền viên thu nhập khoảng hơn 1 triệu đồng.

Ngư dân thu về nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao

Còn ngư dân Phạm Thanh Hồng (SN 1970, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch), chủ tàu cá có công suất 30 CV vui mừng cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên từ mùng 4 Tết, tàu của gia đình đã ra khơi. Tàu đánh bắt bằng lưới 3 lớp, khai thác hải sản có giá trị kinh tế cao, như: tôm tít, ghẹ xanh, mực, các chai... Ngay chuyến biển đầu tiên, đã đánh bắt được hơn 100kg cá, tôm, thu về hơn 10 triệu đồng. Chuyến biển sáng nay, tàu tiếp tục cập bến mang về gần 150kg cá, tôm các loại, thương lái thu mua ngay tại bến được gần 15 triệu đồng.

Hải sản được thương lái thu mua ngay khi tàu cập bến

Dịp này, bên cạnh việc tàu, thuyền đánh bắt gần bờ “xuất quân” sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, nhiều tàu, thuyền công suất lớn cũng đang tất bật tu sửa, chuẩn bị hậu cần để ra khơi, mang theo kỳ vọng về những chuyến biển bội thu.

Trao đổi với phóng viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ Sản Quảng Bình Lê Ngọc Linh cho biết, toàn tỉnh Quảng Bình có 6.792 tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản ở biển, sông hồ. Trong đó, tàu, thuyền đánh bắt trên biển là hơn 3.600 chiếc, 2.400 tàu thuyền công suất nhỏ từ 6 - 15 mét và còn lại là 15 mét trở lên.

Quảng Bình có 3.600 tàu, thuyền đánh bắt trên biển

“Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân tăng cao nên giá thành vượt trội hơn, gặp thời tiết đầu năm thuận lợi, nhiều ngư dân tích cực “vươn khơi, bám biển” và mang lại nguồn thu nhập rất lớn”, ông Lê Ngọc Linh nói.

Khai mạc triển lãm đặc sản Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh

Khai mạc triển lãm đặc sản Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: Lấy dữ liệu làm trung tâm, thể chế làm đòn bẩy

21 Jan, 02:33 PM

Kinhtedothi - Sau năm đầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đã từng bước hình thành phương thức quản trị mới dựa trên dữ liệu, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Thành phố ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu lượng hóa cụ thể và hệ thống giải pháp toàn diện, đồng thời vận dụng hiệu quả Luật Thủ đô để tạo dư địa thể chế cho các mô hình đột phá, góp phần đưa Nghị quyết 57 đi vào chiều sâu và tạo chuyển biến thực chất.

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

Kinh doanh mùa cuối năm: Ngân hàng chậm giải ngân vài ngày, doanh nghiệp có thể mất cả đơn hàng vài tỷ

21 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ.” Đây không phải lời than thở, mà là thực tế vận hành quen thuộc của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME). Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao, dòng tiền không chỉ là yếu tố tài chính, mà là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng nắm bắt cơ hội và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

VPBank lập kỷ lục lợi nhuận 30.600 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 53%

VPBank lập kỷ lục lợi nhuận 30.600 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 53%

21 Jan, 10:12 AM

Kinhtedothi - Trong năm 2025, bằng việc phát huy sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, VPBank đã bứt phá rõ nét, ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ