Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Bình: Nhiều trạm cân không phép ngang nhiên tồn tại ở huyện Tuyên Hóa

Kinhtedothi - Dọc theo tuyến Quốc lộ 12A đoạn qua huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) mọc lên nhiều trạm cân chưa được cấp phép, tồn tại nhiều năm, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa xử lý triệt để, gây bức xúc cho người dân.
Trạm cân ở xã Thạch Hóa nằm ngay dưới hành lang lưới điện.

Thời gian qua, nhiều người dân ở các xã Sơn Hóa, Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) liên tục phản ánh về tình trạng nhiều trạm cân thu mua gỗ nguyên liệu mọc lên rầm rộ dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, kiểm định, hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Đặc biệt, các trạm cân này chưa có báo cáo bảo vệ môi trường và chưa có phương án phòng chống cháy nổ, cũng như thủ tục đấu nối với Quốc lộ 12A. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và cạnh tranh thương mại.

Tiếp nhận phản ánh, phóng viên đã trực tiếp đi dọc tuyến Quốc lộ 12A đoạn qua các địa phương trên và phát hiện có 4 trạm cân thu mua gỗ nguyên liệu, tập trung ở xã Sơn Hóa (2 trạm) và xã Thạch Hóa (2 trạm). Qua quan sát, các trạm cân này đều có điểm chung là được lắp đặt trên diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông, “mặt tiền” cạnh tuyến đường Quốc lộ 12A - nơi mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại.

Qua tìm hiểu được biết, tại xã Thạch Hóa có 2 trạm cân đang hoạt động. Hằng ngày, nhiều lượt xe chở keo tràm cao ngất ngưởng liên tục ra vào tập kết, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Các trạm cân trái phép đều nằm ngay “mặt tiền” Quốc lộ 12A.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa Trần Văn Bằng thừa nhận, hiện trên địa bàn xã có 2 trạm cân nhưng không có giấy phép. UBND xã đã giao công an làm việc nhưng chỉ mời gọi, nhắc nhở, chưa xử lý. “Cái này ngành dọc, chuyên môn như thế nào tôi chưa nắm rõ nên hiện nay chưa báo cáo với UBND huyện về việc này” - Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa cho biết.

Riêng đối với địa bàn xã Sơn Hóa, anh Trần T. (người dân địa phương) cho biết: "Mấy trạm cân được xây dựng từ lâu, ngày nào xe keo, tràm cũng ra vào tấp nập. Vừa đông, vừa nguy hiểm vì xe nào cũng chất gấp hai, thậm chí gấp ba chiều cao thùng xe. Đặc biệt, trạm cân nằm dưới đường điện nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, vậy nhưng chưa thấy chính quyền xử lý".

Đa phần các trạm cân này đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo một lãnh đạo xã Sơn Hóa: “2 trạm cân trên địa bàn xã hiện nay chưa có giấy phép. Nhiều lần UBND xã yêu cầu 2 chủ cơ sở là bà Hồ Thị Sông Hương (thôn Tam Đa) và bà Cao Thị Thanh (thôn Tam Đăng) cung cấp giấy phép cho UBND xã nắm nhưng đến nay chưa thấy. Hiện, tôi đã yêu cầu địa chính kiểm tra lại, nếu không có thì UBND xã sẽ đình chỉ hoạt động đến khi nào 2 cơ sở trên hoàn thiện mọi thủ tục thì sẽ hoạt động trở lại. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp phép”.

Theo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuyên Hóa Nguyễn Văn Đình, hiện trên địa bàn huyện có 13 tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân điện tử sử dụng mua bán vật liệu, keo, tràm) nhưng chưa được kiểm định, cấp phép. Trong đó, có 9 hộ kinh doanh cá nhân nằm dọc Quốc lộ 12A, tỉnh lộ 559, đường Hồ Chí Minh và 4 tổ chức nằm trong nhà máy. Phòng Kinh tế hạ tầng đã đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp báo cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 gửi về phòng để tổng hợp, báo cáo và tạm đình chỉ, đồng thời, vận động tháo dỡ.

Mỗi ngày, có hàng chục phương tiện liên tục tập kết gỗ nguyên liệu tại các trạm cân này.

“Tôi đang làm công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ báo cáo để phối hợp kiểm tra, đo lường định lượng theo thông tư quy định” - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuyên Hóa nói.

Thiết nghĩ, các cấp có thẩm quyền cần mạnh tay xử lý tình trạng trạm cân không phép ngang nhiên hoạt động như hiện nay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ