Quảng Bình: Triệt phá 3 đường dây lô đề giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày

Bùi Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa tạm giữ nhiều đối tương trong 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 23/6, thông tin từ Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau thời gian trinh sát, điều tra, nắm rõ các hình vi vi phạm pháp luật, đơn vị đã tổ chức phá thành công chuyên án mang bí số “662D”.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ.

Qua đó, lực lượng chức năng đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật và tạm giữ hình sự 15 đối tượng có liên quan.

Bước đầu điều tra, Công an TP Đồng Hới xác định, đường dây thứ nhất do Trần Quang Minh Hiếu (SN 1992, trú tại TDP 2, phường Bắc Lý) cầm đầu liên quan đến 22 thư ký đề.

Đường dây thứ 2 do Trần Thị Việt Hà (SN 1979, trú tại thôn 7 Phú Xá, xã Lộc Ninh) cầm đầu liên quan đến 12 thư ký đề.

Đường dây thứ 3 do Hoàng Thị Lý (SN 1994, trú tại TDP 4, phường Nam Lý) cầm đầu liên quan đến 6 thư ký đề.

Tang vật của các đường dây đánh bạc.
Tang vật của các đường dây đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tiến hành thu giữ tang vật gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề và một số tài liệu khác có liên quan.

Được biết, cả 3 đường dây này hoạt động hơn 1 tháng trở lại đây với tổng số tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng, liên quan đến hơn 40 đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đồng Hới tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.