Quảng cáo sai sự thật phạt đến 50 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện vừa được Bộ TT&TT đưa ra, hành vi quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hóa đã đăng ký có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Bộ cũng đề xuất phạt từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi: quảng cáo dùng từ ngữ, hình ảnh, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam; gây nhầm lẫn với hoạt động kinh doanh hàng hóa hoặc dùng danh nghĩa tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không được phép của tổ chức, cá nhân đó;…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần