Quang Hải và “thời gian bù giờ”

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Tối 20/3, chưa đầy một tuần sau khi đàm phán thất bại, đích thân lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã bay vào TP.HCM để gặp người đại diện của Quang Hải. Tuy chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đã có tín hiệu xích lại gần nhau hơn.

Sau phiên đàm phán 14/3, quan hệ giữa 2 bên vẫn rất tốt đẹp, người đại diện Nguyễn Đắc Văn hành xử rất chuyên nghiệp, anh chia sẻ: “Những mối quan hệ đã đi qua sinh tử và có nhiều giờ bay với nhau luôn rất rất rất trân quý. Nâng lên đặt xuống khó lắm”.

Bản thân Quang Hải cũng có 45 phút thi đấu cực kỳ ấn tượng và ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thanh Hóa giúp CLB Hà Nội có 3 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy. Những cái bắt tay của bầu Hiển và Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang cho thấy tiền về số 19 vẫn đang có quan hệ rất tốt với đội bóng.

Vài tiêu chí chọn bến đậu

Theo tiết lộ ông Nguyễn Đắc Văn, có đến 11 CLB săn đón số 19 của CLB Hà Nội, trong đó có 4 CLB châu Âu, 2 CLB châu Á, 1 Đông Nam Á và 4 đội từ châu lục khác. Nhưng rút kinh nghiệm trường hợp Văn Hậu đến CLB Heerenveen, lần này hướng sang các nền bóng đá trung bình ở châu Âu, lối đá đậm chất kỹ thuật, không quá chú trọng thể lực như: Áo, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ. Khác với nhiều dự đoán bầu Đắc Văn không quá mặn mà với viêc đưa Quang Hải đến sân cỏ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Liệu bầu Hiển có tận dụng “thời gian bù giờ” để giữ chân thành công ngôi sao xuất sắc nhất trong lịch sử CLB hay không? Ảnh CLB.
Liệu bầu Hiển có tận dụng “thời gian bù giờ” để giữ chân thành công ngôi sao xuất sắc nhất trong lịch sử CLB hay không? Ảnh CLB.

Rõ ràng, bến đỗ mới của tiền vệ số 1 V.League, ngoài yếu tố tài chính thì cần phát huy được chuyên môn của Quang Hải. Đây không phải là bản hợp đồng nặng về yếu tố thương mại và bầu Đắc Văn cân nhắc, tính toán phải đạt được nhu cầu nâng tầm cho tuyển thủ quốc gia này.

Thực ra, Quang Hải khi bước sang tuổi 25 mới tính đến việc xuất ngoại là khá muộn. Phần lớn nhà chuyên môn đều cho rằng nếu không bị ràng buộc hợp đồng, sau màn trình diễn chói sáng trong chức Á quân tại VCK U23 châu Á- 2018 là thời điểm lý tưởng để Quang Hải đến với sân cỏ châu Âu. Ngoài ra, để giảm cân và tích lũy thể lực thì các cầu thủ châu Á cần phải giá nhập đội bóng sớm để tập luyện.

Quang Hải đi hay ở?

Ông Nguyễn Đắc Văn đã rút kinh nghiệm trường hợp Văn Hậu gia nhập Heerenveen trong thời điểm tháng 9 vào cuối kỳ chuyển nhượng, trong khi các CLB châu Âu tiến hành tập luyện chuẩn bị mùa bóng mới từ tháng 6-7. Điều này khiến cho cơ hội đá chính của Văn Hậu không nhiều, dù chuyên môn được 2 đời HLV trưởng CLB này đánh giá cao. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ “xuất ngoại” ngay từ tháng 5 hoặc tháng 6 để có thêm thời gian hòa nhập đội bóng mới.

Nhiều khả năng Quang Hải sẽ “xuất ngoại” ngay từ tháng 5 hoặc tháng 6 để có thêm thời gian hòa nhập đội bóng mới. Ảnh CLB
Nhiều khả năng Quang Hải sẽ “xuất ngoại” ngay từ tháng 5 hoặc tháng 6 để có thêm thời gian hòa nhập đội bóng mới. Ảnh CLB

Trong vài CLB nước ngoài đang “bắn tiếng” được lọt vào sự lựa chọn của bầu Đắc Văn thì Sturm Graz, đang đứng nhì Giải vô địch bóng Á đang được xếp vị trí tốp đầu. Câu lạc bộ thành lập năm 1909, từng vô địch giải vô địch quốc gia Áo 3 lần, vào các năm 1998, 1999 và 2011, nhiều lần tham gia UEFA League (3 lần) và UEFA Europa League (11 lần). Sturm Graz đang tuyển chọn cầu thủ mới để cạnh tranh với Saizburg, HLV C.Ilzer ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, cánh phải đang thi đấu tốt hơn nên họ cần chọn cầu thủ tiền vệ trái.

Chắc chắn, thời gian đàm phán của Quang Hải với CLB Hà Nội không còn nhiều. Sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (ngày 29/3) nhiều khả năng Quang Hải sẽ công bố bến đậu mới. Liệu bầu Hiển có tận dụng “thời gian bù giờ” để giữ chân thành công ngôi sao xuất sắc nhất trong lịch sử CLB hay không?

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần