Quang Hải vẫn không đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng với Hà Nội FC

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội FC và đại diện của tiền vệ Quang Hải đã có cuộc làm việc về hợp đồng vào tối 14/3, nhưng hai bên đã không đạt được thỏa thuận, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 12/4.

Hợp đồng giữa Quang Hải và Hà Nội FC sẽ hết hạn vào ngày 12/4, sau nhiều lần đàm phán cả 2 bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Theo những thông tin cập nhật mới nhất, Hà Nội FC và đại diện của tiền vệ Quang Hải đã có cuộc làm việc vào tối 14/3, tuy nhiên hai bên đã không đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng và Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 12/4. Được biết, nhiều khả năng cầu thủ người Đông Anh (Hà Nội) sẽ sang châu Âu chơi bóng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè tại đây mở cửa vào tháng 6 sắp tới.

Quang Hải vẫn không đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng với Hà Nội FC - Ảnh 1 Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 12/4.

Quang Hải trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội và đã trải qua sáu mùa V-League cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 125 trận và ghi 34 bàn. Cầu thủ năm nay tuổi 24, đã giành mọi danh hiệu cấp CLB như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, Siêu Cup và Quả Bóng Vàng Việt Nam.

Trước đó, Quang Hải vẫn ra sân tập của Hà Nội FC và chiều ngày 14/3 để chuẩn bị cho trận đấu đá bù gặp Đông Á Thanh Hoá dù HLV trưởng của đội bóng Thủ đô cho biết Quang Hải gặp chấn thương về lưng và chưa rõ ngày trở lại tập luyện. Chia sẻ về vấn đề của Quang Hải, đội trưởng Văn Quyết cho rằng, trong bóng đá cầu thủ là những người chuyên nghiệp, và đội bóng luôn luôn phải có suy nghĩ tích cực: “Tất nhiên Hà Nội và cá nhân tôi vẫn luôn mong muốn Quang Hải ở lại đội bóng. Còn về tinh thần, tôi nghĩ toàn đội đang rất tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đội bóng có 30 người, ra sân 11 người thì tính tập thể vẫn luôn cao hơn cá nhân và được đặt lên hàng đầu. Toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tập trung để thi đấu tốt trên sân nhà trong trận đấu sắp tới”.

 

Theo như  cập nhật mới nhất của chuyên trang Transfermarkt, Nguyễn Quang Hải tăng giá 100.000 Euro để đạt mức 400.000 Euro (gần 10 tỷ đồng). Hiện tại Nguyễn Quang Hải cùng với Nguyễn Hoàng Đức là hai cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nguyễn Hoàng Đức là đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam, cầu thủ này tăng giá từ 200.000 Euro lên 400.000 Euro.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần