Quảng Nam: 5 căn nhà bị thiêu rụi do người dân đốt lửa sưởi ấm

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 5 căn nhà chính và 3 căn nhà bếp của 5 hộ gia đình ở Tây Giang (Quảng Nam) bị thiêu rụi do người dân đốt lửa sưởi ấm.

Ngọn lửa thiêu rụi cùng lúc nhiều căn nhà.
Ngọn lửa thiêu rụi cùng lúc nhiều căn nhà.

Sáng 2/2, Đồn biên phòng A Xan (huyện Tây Giang) cho biết, một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại thôn A Râng, thiêu rụi nhiều nhà dân.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt ngọn lửa.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Cụ thể, vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ sáng cùng ngày đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà rương (nhà chính)  và 3 căn nhà bếp của 5 hộ gia đình. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng (thiệt hại nhà ở, thiệt hại về tài sản chưa thống kê). Nguyên nhân vụ cháy được xác định do bà con đốt lửa sưởi ấm.

Đến hơn 5 giờ 30 phút ngày 2/2, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Đến hơn 5 giờ 30 phút ngày 2/2, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau khi phát hiện cháy, Đồn biên phòng A Xan đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và bà con nhân dân trên địa bàn hỗ trợ chữa cháy, di chuyển đồ đạt ra khỏi vùng có nguy cơ bị cháy lan. Đến hơn 5 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả vụ cháy.
Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhằm hỗ trợ các hộ dân khắc phục và ổn định đời sống ban đầu, UBND huyện Tây Giang đã hỗ trợ 4 triệu đồng/1 hộ; UBND xã Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu và Đồn Biên phòng Axan hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần