Quảng Nam bàn việc có nên mở rộng TP Hội An

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, đô thị Hội An đã quá chật hẹp, hạ tầng chưa được đầu tư khiến đô thị này có nguy cơ bị hủy hoại bởi sự phát triển quá nhanh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đặt vấn đề có nên mở rộng không gian để có dư địa phát triển?

Cần ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Hội An

Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn một số nội dung theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXII), trong đó có thảo luận dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch”.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã trình bày dự thảo nghị quyết, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của TP Hội An trong quá trình phát triển, bảo tồn và sự cần thiết của việc ban hành cơ chế đặc thù đối với TP trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận về vấn đề này, nhiều ý kiến đều thống nhất cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Hội An với định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, con người địa phương, đây là điều hết sức quan trọng.

TP Hội An phải giữ cho được hồn cốt của mình đó là quan điểm xuyên suốt đặt ra, và phải thực hiện cho được chứ không chỉ đơn thuần nằm ở mục tiêu. Người dân bản địa phải được thụ hưởng thành tựu phát triển của Hội An.

Ngoài ra, thành tố văn hóa cũng cần được đặt lên trước tiên, sau đó mới đến sinh thái và du lịch. Cách làm của TP Hội An phải tạo ra nét riêng, nhưng không được mất bản sắc, có giải pháp giải quyết tốt các thách thức, thích ứng với các biến động đặt ra…

Nhiều ý kiến đặt vấn đề nghị quyết phải được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, không nên dừng ở cấp độ Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xứng tầm với một thành phố văn hóa, di sản thế giới với những yếu tố hết sức đặc thù như TP Hội An. 

Không gian Hội An đã chật hẹp

Thống nhất với các ý kiến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, ông rất băn khoăn có nên mở rộng đô thị Hội An hay không vì hiện tại không gian TP quá chật hẹp trong khi kỳ vọng thì quá lớn.

“Việc tích hợp quá nhiều yếu tố trong một không gian như vậy có những thuận lợi nhưng cũng đặt ta nhiều thách thức, khó khăn. Có nhiều giải pháp TP Hội An đưa ra rất hay nhưng việc triển khai trong thực tế ở phạm vi không gian như vậy là vô cùng phức tạp, có thể dẫn tới xung đột, mâu thuẫn nhau trong quá trình phát triển” - ông Lê Trí Thanh nói.

Một góc phố cô Hội An.
Một góc phố cô Hội An.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện tại không gian phố cổ đã khá chật hẹp, bức bối. Trong khi, TP Hội An lại nằm bên sông Thu Bồn trũng thấp, đối diện với nhiều mối đe dọa của quá trình biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, lượng khách du lịch bùng nổ thì những vấn đề đặt ra có hợp với thực tế nữa không. Nên chăng cần nghiên cứu mở rộng không gian, để Hội An có thêm dư địa phát triển?

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét ban hành nghị quyết trong năm 2023.

Ông Phan Việt Cường yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm hoàn thiện đề án, dự thảo nghị quyết, đánh giá mặt được, hạn chế, có nên mở rộng không gian Hội An hay không, đồng thời nghiên cứu nguồn lực tài chính, nguồn thực con người để thực hiện nghị quyết hiệu quả. Trong quá trình xây dựng dự thảo cần tiếp tục tham khảo ý kiến của cộng đồng, tổ chức hội thảo chuyên đề để phân tích, đánh giá một cách toàn diện.