Quảng Nam cách ly tại nhà người về từ Đà Nẵng

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tái lập lại chốt kiểm soát dịch và cách ly tại nhà người đến ở, về từ Đà Nẵng; cách ly tập trung người đến, ở, về từ TP Hồ Chí Minh.

Chiều 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Quảng Nam tái lập lại các chốt chặn ở khu vực giáp ranh với TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 19/6, Quảng Nam áp dụng việc cách ly tập trung đối với người đến, ở, về từ TP Hồ Chí Minh và cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với người đến, ở, về từ TP Đà Nẵng.
Ngoài ra, Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn tại địa bàn giáp ranh với Đà Nẵng, bao gồm chốt 1 trên tuyến ĐT603 (đoạn giao đường Lạc Long Quân, khối phố Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện Bàn với đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Chốt 2 là tuyến đường ĐT605 (đoạn khu vực thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa Điện Bàn với xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng). Chốt 3 là tuyến đường ĐT607 (đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, Điện Ngọc, Điện Bàn với đường Trần Đại Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Chốt 4 là tuyến đường Quốc lộ 14B (thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, Đại Lộc). Chốt 5 là tuyến đường Quốc lộ 14G (đoạn khu vực Dốc Kiền, xã Ba,  Đông Giang giáp với xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng).
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch và các biện pháp phòng chống ở mức cao nhất. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chủ động thành lập thêm các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách.