Quảng Nam đón hơn 200.000 lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 4 ngày nghĩ lễ vừa qua, tỉnh Quảng Nam đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú. Riêng 2 ngày 30/4 - 1/5 ước đạt khoảng 120.000 lượt, tăng 130% so với năm 2021.

Ngày 3/5, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam thông tin: Trong 4 ngày nghĩ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 - 2/5), toàn tỉnh đón khoảng 200.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Du khách thích thú trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài, ngắm nhìn phố cổ về đêm.
Du khách thích thú trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài, ngắm nhìn phố cổ về đêm.

Riêng trong 2 ngày 30/4 - 1/5, du khách đến với Quảng Nam ước đạt khoảng 120.000 lượt. Trong đó, khách nội địa ước đạt 112.000 lượt (tăng 125%) và khoảng 8.000 lượt khách quốc tế.

“Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch địa phương đang trên đà phục hồi sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngoài ra, hoạt động du lịch quốc tế rục rịch phục hồi ở nhóm khách lẻ cũng là điều đáng mừng” - ông Nguyễn Thanh Hồng nói.

Cũng theo Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ghi nhận công suất sử dụng phòng khá cao, đạt khoảng 70 - 75%, trong đó nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt 90 - 95%. Đặc biệt, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt 100%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Quảng Nam đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Quảng Nam đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời gian nghỉ đến 4 ngày là điều kiện thuận lợi để nhiều người dân lựa chọn đi du lịch với bạn bè và gia đình. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc nên được đông đảo du khách lựa chọn để tham quan, lưu trú.

Một sản phẩm du lịch mới là Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang cũng mở cửa đón khách từ ngày 29/4 góp phần thu hút một lượng du khách đáng kể đến Quảng Nam.

Đọc tiếp