Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: dự án hàng trăm tỷ thi công ì ạch, mất an toàn giao thông

Kinhtedothi- Sau gần một năm thi công, dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (ĐX.31) trên trục quốc lộ 14H vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, một số đoạn xuất hiện "ổ gà, ổ voi" sau những trận mưa.
Dự án đường Nguyễn Chí Thanh ban đầu được quy hoạch nền đường rộng 13,5m, sau đó được điều chỉnh quy hoạch rộng 19,5m (có đoạn quy hoạch 16,5m). Dự án có tổng chiều dài 1,6km với kinh phí đầu tư hơn 111 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hội An. Trong đó, kinh phí xây lắp 28 tỷ đồng, kinh phí giải phóng mặt bằng  (GPMB) 83 tỷ đồng.
Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã nhiều lần phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của dự án. Mãi đến cuối năm 2023, Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng - Hội An (DIC - Hội An) mới chính thức khởi công. Theo Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng TP Hội An (chủ đầu tư), dự án bị kéo dài do công tác đền bù, GMPB chậm.
Dự án chưa thể triển khai đồng bộ nên nhiều đoạn, mặt đường Nguyễn Chí Thanh tiếp tục bị hư hỏng, xuống cấp. Một số đoạn vẫn đang ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
GPMB xen kẹt, thi công đứt đoạn khiến dự án càng trở nên mất mỹ quan đô thi và an toàn giao thông. Nhiều đoạn mặt bằng sạch chỉ có 20-30m nên nhà thầu đã đào lên nhưng lại không thể tiếp tục thi công hoàn thiện. 
Hệ thống cống thoát nước thi công đứt đoạn trước nhà dân. Để đảm bảo an toàn, nhà thầu phải sử dụng các biện pháp che chắn nhưng tương đối tạm bợ, sơ sài. Vừa thi công vừa khai thác vận hành nên tuyến đường thời gian qua tiếp tục xuất hiện thêm những “ổ gà, ổ voi”, thậm chí xuất hiện tình trạng nước đọng không thể lưu thông xe.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, mặt bằng sạch không liền mạch khiến quá trình thi công khó khăn; thời tiết mưa và khan hiếm nguồn vật liệu cũng làm cho quá trình hoàn thiện dự án chậm. Vị này cũng thừa nhận việc triển khai đứt đoạn, nhiều đoạn đào lên nhưng chưa hoàn thiện đã ảnh hưởng đến giao thông.
Ghi nhận thực tế của phóng viên, DIC đã triển khai thảm nhựa được khoảng 450m, hơn 200m đang cố gắng hoàn thiện mặt bằng để thảm tiếp. Trong khi đó, chiều dài dự án còn lại gần như chủ yếu thi công hệ thống cống thoát nước, gia cố một số điểm thấp.
Là thành phố du lịch nhưng việc thi công chậm, hạ tầng giao thông xuống cấp đã ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như để lại ấn tượng xấu cho du khách trong và ngoài nước.
Là một trong những hộ chưa được đền bù và GPMB, ông Phùng Mai cho biết trời mưa thì nước ngập, nắng bụi mù mịt. Thời gian qua việc triển khai thi công dự án tương đối chậm, số lượng nhân công không nhiều. Gần đây có chuyển biến tích cực hơn nhưng nhìn chung dự án chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.
Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng TP Hội An cho biết công tác GMPB chậm một phần do ảnh hưởng bởi luật đất đai mới.
Mới đây tỉnh Quảng Nam đã ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nên sẽ đẩy nhanh tiến độ. Hiện dự án còn 32 trường hợp chưa lập phương án đền bù; 16 hộ đã có phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền. Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cũng như vận đồng người dân sớm bàn giao mặt bằng.
Đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận việc bàn giao mặt bằng “da beo” đã gây khó khăn cho nhà thầu, không thể đẩy nhanh tiến độ.
Quảng Nam: ngổn ngang làng đại học “treo” 27 năm

Quảng Nam: ngổn ngang làng đại học “treo” 27 năm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

11 Jun, 09:18 PM

Kinhtedothi - Tại Văn bản số 671/TTg-QHĐP ngày 11/6/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan như đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

Dốc toàn lực để về đích dự án cải tạo Quốc lộ 14E

11 Jun, 12:56 PM

Kinhtedothi - Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam đều cho rằng dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E đang bước vào giai đoạn nước rút nên các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực để thi công.

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

Rõ tiêu chí, cơ chế để tránh lãng phí

10 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi - Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng quy định trong xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm lãng phí, thất thoát. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế, hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo hướng minh bạch và thống nhất sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

TP Hồ Chí Minh xem xét 565 khu đất để phát triển nhà ở

09 Jun, 05:37 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tiến hành thu thập thông tin, số liệu liên quan đến danh mục các vị trí đất dự kiến phát triển nhà ở và khu đô thị trên địa bàn TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ