Quảng Nam: Mưa lớn liên tục, người dân Tam Kỳ vất vả chạy lũ

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn không ngớt nhiều ngày qua kèm với hồ Phú Ninh xả nước, điều tiết lũ khiến nhiều khu vực trũng thấp ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu. Nhiều tuyến phố hóa thành sông, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị sáng 28/12, các tuyến đường: Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân… tại TP Tam Kỳ bị ngập sâu, có nơi gần 0,5m khiến người dân lưu thông khó khăn.

Nước lũ đang ở mức gần báo động 2.

Trong khi đó, tại các khu dân cư phường Phước Hòa, phường Hòa Hương, xã Tam Ngọc và một số khu vực trũng thấp, lũ dâng nhanh khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước. Có nơi nước ngập sâu gần 1m, người dân phải chủ động kê đồ đạc lên cao, đưa người già, trẻ em đến khu vực an toàn hơn.
Theo người dân, đợt lũ này được xem là “lịch sử” vì chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2021 và đón năm mới. Điều này chưa hề có trước đó.
Bà Lê Thị Tài (60 tuổi, trú khối phố 3, phường Phước Hòa) cho biết: “Nước lũ lên nhanh nên một số tài sản của gia đình chưa kịp kê lên cao đã bị ngâm hư hỏng”.
Còn anh Nguyễn Xuân Mạnh (45 tuổi, trú Cồn Thị, phường Phước Hòa) cho hay: “Đây là lần thứ thứ 4 trong năm tôi chạy lũ rồi. Hy vọng mưa ngớt, nước rút để bà con chúng tôi làm ăn chứ Tết đã cận kề rồi. Mong các cơ quan chức năng của TP Tam Kỳ cũng như tỉnh Quảng Nam có phương án di dời những hộ dân ở Cồn Thị chúng tôi đến nơi cao ráo nhằm có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo cảnh cứ mưa là ngập lụt”.
Nước ngập sâu, người dân phải dùng thuyền để di chuyển, đảm bảo an toàn. 
Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, mưa lớn mấy ngày qua khiến cho nhiều xã, phường ngập sâu. Theo thống kê đã có khoảng 500 nhà dân ngập sâu trong nước. Trong đó, khu vực phường Hòa Hương và xã Tam Ngọc chịu thiệt hại nặng nhất.
Ngoài ra, toàn bộ diện tích trồng hoa Tết tại xã Tam Ngọc cũng bị nước ngập, hư hỏng hoàn toàn. Hiện TP Tam Kỳ vẫn đang có mưa, nước lũ tiếp tục dâng cao, nhất là các xã phường phía Đông ngập sâu từ 0,3 - 1m.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; lượng mưa ở vùng núi phía Bắc phổ biến từ 16 - 30mm, vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến 100 - 200mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà 159mm, Tam Lãnh 149mm, hồ Phú Ninh 129mm, Tam Kỳ 119mm…
Một số nơi ở Tam Kỳ nước ngập sâu đến nửa mét.
Dự báo từ ngày 28 đến 29/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 60 - 100mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.
Mưa lớn khiến cho hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Nam buộc phải điều tiết nước về hạ du. Theo đó, hồ Phú Ninh thông báo đến người dân thời gian điều tiết nước từ 17 giờ ngày 27/12, lưu lượng điều tiết từ 400 đến 800m2/s.