Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: Người dân khốn khổ vì cầu trăm tỷ thi công ì ạch

Kinhtedothi - Cầu Tam Tiến (huyện Núi Thành) với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là đến hạn về đích nhưng hiện nay nhưng mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang. Ngày ngày, người dân địa phương vẫn phải liều mình qua cầu tạm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Liều mình qua “cầu vĩnh biệt”

Cây cầu Máng bắc qua sông Trường Giang nối 2 xã Tam Tiến và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được người dân gọi với cái tên “cầu vĩnh biệt”, bởi trong vòng 6 năm qua đã có hơn 20 người dân rơi xuống sông chết đuối khi đi qua cầu này. Dẫu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao nhưng do địa bàn xã Tam Tiến bị ngăn cách với trung tâm huyện nên hàng ngày người dân vẫn liều mình vượt sông để rút ngắn quãng đường dài hơn 20km.

Do cầu Tam Tiến thi công ì ạch nên người dân phải tiếp tục đi trên cây cầu Máng nhỏ hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn.

Để khắc phục thực trạng này, ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Tam Tiến và đường dẫn với chiều dài 4,18km, do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam 187 tỷ đồng, ngân sách huyện Núi Thành bố trí phần còn lại để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022.

Đặt mục tiêu bàn giao vào tháng 11/2022, nhưng đến nay chủ đầu tư chỉ mới bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 7 trụ cầu, 1 mố cầu vào tháng 9/2021.

Sau gần 1 năm thi công, hiện nay nhà thầu mới thi công hoàn thành 20/48 cọc khoan nhồi, bóc phong hóa 570/850m, bê tông cốt thép mố M2, trụ T8, trụ T6. Hiện nhà thầu đang thi công xà mũ trụ T7, T1, đúc khoảng 300 cống D1000.

Ngoài ra, các tuyến đường dẫn qua xã Tam Xuân 2, Tam Tiến chưa hoàn thành, tuyến đường dẫn qua xã Tam Xuân 1 đang chờ còn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án chỉ giải phóng mặt bằng được khoảng 2,5km/4,21km.

Công trình cầu Tam Tiến đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Việc cầu Tam Tiến thi công chậm tiến độ đã khiến nhiều người dân bức xúc. Ông Nguyễn Đình Khanh (66 tuổi, trú xã Tam Tiến) cho hay: “Lúc cầu Tam Tiến khởi công, mọi người ai nấy đều rất phấn khởi và trông ngóng từng ngày cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng. Thế nhưng đã qua 3 năm rồi mà chỉ làm được vài trụ cầu, thật sự tôi không hiểu họ làm việc như thế nào nữa. Cứ theo đà này thì không biết bao giờ người dân mới có cầu để mà đi”.

Tập trung gỡ vướng, thúc đẩy tiến độ thi công

Ông Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, có một số nguyên nhân khách quan dẫn đến việc dự án cầu Tam Tiến thi công chậm tiến độ như trong năm 2021 mùa mưa đến sớm, kéo dài nên ảnh hưởng lớn đến quá trình triển khai thi công xây dựng. Đồng thời, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư rất khó. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng chỉ đạt khoảng 50%, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong khi đó, ông Trần Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng (nhà thầu thi công) cho biết, hiện nay dự án cầu Tam Tiến không chỉ gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn phải đối mặt với khó khăn khan hiếm vật liệu (nguồn đất để đắp), không đủ đáp ứng thi công, giá cả vật liệu thị trường tăng cao.

“Theo đơn giá trúng thầu thì giá đất là 97.000/m3 nhưng thực tế công ty phải mua 135.000/m3 nhưng khối lượng đất rất khan hiếm, mỗi ngày chỉ mua được 30 - 50m3. Những khó khăn trên chúng tôi mong các cấp thẩm quyền hỗ trợ, còn về phía công ty sẽ tranh thủ mọi điều kiện, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công” - ông Trần Quyết Thắng nói.

Sắt, thép, máy móc nằm ngổn ngang trên công trường.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, dự án cầu Tam Tiến chậm tiến độ là có nhiều lý do, trong đó việc địa phương bàn giao mặt bằng chậm, nhà thầu thi công chậm.

Để thúc đẩy tiến độ thi công dự án cầu Tam Tiến, ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu UBND huyện Núi Thành tập trung, chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6/2022. Bên cạnh đó, đơn vị thi công lập lại tiến độ chi tiết, bổ sung nhân lực, máy móc, tranh thủ tình hình thời tiết còn thuận lợi tổ chức tăng ca bù lại tiến độ.

“Về các kiến nghị của nhà thầu thi công như giá cả nguyên vật liệu tăng cao, vượt so với hợp đồng và khan hiếm thì tôi sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chú ý. Riêng các địa phương thì ưu tiên mỏ khoáng sản phục vụ cho những công trình trên địa bàn mình. Còn việc gia hạn tiến độ thì cần xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan rồi xem xét” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Quảng Nam: Xin doanh nghiệp giúp cải tạo đồi rồi ồ ạt múc đất bán

Quảng Nam: Xin doanh nghiệp giúp cải tạo đồi rồi ồ ạt múc đất bán

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi trước 15/7/2025

Bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi trước 15/7/2025

09 Jul, 08:32 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6363/VPCP-CN ngày 9/7/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Hà Nội cụ thể hóa quy hoạch lớn bằng nhiều dự án trọng điểm

Hà Nội cụ thể hóa quy hoạch lớn bằng nhiều dự án trọng điểm

09 Jul, 05:12 AM

Kinhtedothi - Trong 6 tháng đầu năm 2025, TP Hà Nội đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, đồng thời đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch và đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

08 Jul, 02:38 PM

Kinhtedothi - Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó nêu rõ điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ