Quảng Nam tạm dừng vận tải hành khách ra Cù Lao Chàm

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời tiết xấu, biển động, tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm phải tạm dừng vận tải hành khách để đảm bảo an toàn.

Ngày 2/5, trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, biển động mạnh nên tạm dừng vận tải hành khách tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Ca nô vận chuyển hành khách từ Cửa Đại - Cù Lao Chàm.
Ca nô vận chuyển hành khách từ Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Theo trung tá Hoang, đến khi nào cơ quan chức năng thông báo thời tiết tốt, thích hợp cho việc vận tải hành khách thì các tàu ca nô mới được phép vận chuyển hành khách từ Cửa Đại - Cù Lao Chàm và ngược lại.

Cũng theo trung tá Hoang, mới đây, đơn vị đã đưa vào sử dụng Trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền trên tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù lao Chàm. Trạm kiểm soát này được xây dựng trên cồn cát tự nhiên tại khu vực cửa biển Cửa Đại (cách bờ biển Cửa Đại hơn 2 km).

“Sau khi đưa vào sử dụng, đơn vị đã bố trí 5 cán bộ chiến sĩ, 1 ca nô cứu hộ cứu nạn thường xuyên túc trực tại trạm để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố mất an toàn xảy ra trên tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù lao Chàm”, trung tá Hoang nói.

Cũng liên quan đến việc tạm dừng vận tải hành khách tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, Đội trưởng Đội 3 quản lý bến thủy nội địa (thuộc Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam) Nguyễn Khánh Hùng thông tin, ảnh hưởng của thời tiết xấu nên từ sáng 1/5 đến nay phải tạm dựng việc vận chuyển hành khách.

Riêng trong ngày 30/4, tuyến vẫn hoạt động bình thường và có 32 lượt ca nô ra vào tuyến này, vận chuyển 950 hành khách.