Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam tập trung gỡ "thẻ vàng" thủy sản

Kinhtedothi-Thời gian qua, nghề cá Quảng Nam gấp rút khắc phục những bất cập, khó khăn nhằm vượt qua đợt sát hạch cuối cùng để gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Dự kiến đầu tháng 11, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đến Việt Nam kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương đã ban hành Thông báo số 224/TB-UBND ngày 15/7/2024, Thông báo số 326/TB-UBND ngày 16/9/2024 và Thông báo số 361/TB-UBND ngày 1/10/2024 để công bố danh sách tổng cộng 2.229 tàu cá “3 không”, tập trung ở 6 địa phương Núi Thành, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình, Tam Kỳ.

Qua rà soát, số tàu cá “3 không” thực tế của địa phương còn 1.232 tàu cá, trong đó tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 1.211 chiếc và tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên là 21 chiếc.

Quảng Nam đang khẩn trương rà soát, kiểm tra và tuyên truyền để gỡ thẻ vàng khai thác IUU.

Chi cục Thủy sản đã cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương phối hợp với địa phương có liên quan để triển khai, hướng dẫn đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không”. Các cơ sở đăng kiểm tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ cho ngư dân các thủ tục đăng kiểm để thực hiện hồ sơ thiết kế, kiểm định máy thủy.

Tính đến ngày 25/10, còn 71 tàu cá “3 không” chưa được cấp phép ở Quảng Nam, trong đó tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m là 50 chiếc và tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên 21 chiếc. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổng hợp bổ sung lần thứ tư (lần cuối) từ các địa phương khoảng 80 chiếc tàu cá “3 không”.

Nguyên nhân được xác định là do các tàu cá đã thực hiện mua bán nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ; chủ tàu đã tự ý thay máy, cải hoán tàu nên không đủ điều kiện đăng kiểm; tàu cá đã bị hỏng không thể hoạt động, chìm, xả bản nhưng chủ tàu không làm thủ tục xóa đăng ký theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tàu cá đậu ở các bãi ngang, khi đi khai thác thủy sản đã không qua trạm kiểm soát của biên phòng nên người dân không chủ động thực hiện thủ tục cấp phép lại. Một số tàu cá hoạt động vùng khơi do chưa đủ các điều kiện cấp phép nên chưa thực hiện các thủ tục để cấp lại giấy phép.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết từ năm 2023 đến nay, địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và bị bắt rất cao đối với nhóm tàu câu mực khơi của các xã như Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải - huyện Núi Thành; Bình Minh - huyện Thăng Bình khi hoạt động vùng khơi giáp ranh với vùng biển các nước láng giềng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên sông, trên biển cũng như nhiệm vụ tại Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát. Cơ quan chức năng tỉnh đã xử lý trên 150 vụ về khai thác IUU và xử phạt vi phạm hành chính 107 vụ vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Thời gian tới, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương hoàn thành 100% việc đăng ký, cấp phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m trong tháng 11/2024. Tuyệt đối không để phát sinh tàu cá “3 không”, nếu địa phương nào để phát sinh sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Triển khai ngay việc giám sát sản lượng khai thác hải sản tại các xã, phường có bến cá tư nhân, truyền thống, đặc biệt là các bến cá.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khẳng định vai trò phản biện của trí thức Thủ đô trong hoạch định chính sách

Khẳng định vai trò phản biện của trí thức Thủ đô trong hoạch định chính sách

25 Dec, 12:35 PM

Kinhtedothi - Sáng 25/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm tổng kết hoạt động năm 2025, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian tới.

Du lịch Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách năm 2025

Du lịch Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách năm 2025

25 Dec, 10:10 AM

Kinhtedothi - Ngày 25/12, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong năm 2025, ngành Du lịch Thủ đô đã đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó đón trên 7,82 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,76% so với năm ngoái và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32 %. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Hà Nội rét đỉnh điểm

Hà Nội rét đỉnh điểm

25 Dec, 09:18 AM

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu từ đêm 24/12, dự kiến phổ biến từ 13 - 15 độ C. Một số xã, phường có mưa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ