Quảng Nam ứng phó siêu bão Noru: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 27/9

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Để ứng phó với siêu bão Noru, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 9 giờ ngày 27/9. Đồng thời các địa phương cần tập trung ứng phó bão theo theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phương châm “4 tại chỗ”

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 4 (Noru) theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương nhất.

Theo đó, yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão lũ.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng sóng lớn, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Người dân Quảng Nam đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú bão.
Người dân Quảng Nam đưa tàu thuyền lên bờ tránh trú bão.

Đáng chú ý, Quảng Nam yêu cầu công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9h ngày 27/9. Đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các địa phương ven biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0 giờ ngày 26/9 (bao gồm cả thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè và hoàn thành trước 12 giờ ngày 27/9.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.

Việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ cần thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 27/9

Cùng ngày, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Thái Viết Tường cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú và Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru.

Quảng Nam cho tất cả học sinh các cấp nghĩ học từ ngày 27/9 để phòng tránh siêu bão Noru.
Quảng Nam cho tất cả học sinh các cấp nghĩ học từ ngày 27/9 để phòng tránh siêu bão Noru.

Theo đó, cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 27/9, để phòng tránh bão Noru.

Bên cạnh đó, các trường cần khẩn trương triển khai thực hiện chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ…

Hơn 2.500 ngư dân Quảng Nam vẫn ở ngoài khơi

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Nam, hiện địa phương có 2.753 tàu với 13.575 lao động hoạt đông khai thác trên biển. Trong đó, có 87 tàu với 2.533 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả tàu cá này đều hoạt động xa bờ.

Theo đó, tại khu vực Hoàng Sa có 28 tàu với 290 lao động. Đặc biệt, còn 18 tàu với 213 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm (hiện 18 tàu này đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm). Khu vực Trường Sa có 59 tàu với 2.243 lao động, các tàu đã nằm trong vùng an toàn.

Người dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa ứng phó bão Noru.
Người dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa ứng phó bão Noru.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu, bằng mọi biện pháp thông tin, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển nằm trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Báo cáo kết quả, tình hình của các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước 5 giờ 30 và 16 giờ hằng ngày.

Ngoài ra, hiện một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn 569 ha diện tích lúa nước và 3.501 ha diện tích lúa rẫy chưa thu hoạch.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần