Nhiều công trình “đứng bánh”
Theo báo cáo, huyện Quế Sơn còn nhiều dự án vướng mắc, không hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí kéo dài hàng chục năm nhưng chưa khai thác hiệu quả. Điển hình như khu phố chợ Đông Phú do Công ty Cổ phần 591 làm chủ đầu tư. Dự án đến nay mới bàn giao được mặt bằng khoảng 13,053 ha/15,5 ha, đạt 85,3% diện tích. Còn lại 51 hộ với diện tích 1,047 ha chưa lập phương án bồi thường.
Tiến độ thực hiện dự án đã xây dựng cơ bản các hạng mục công trình trên phần diện tích được giao như điện trung thế, đèn chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, hệ thống giao thông… Riêng công trình chợ đã được các sở, ngành nghiệm thu vào tháng 11/2022. Nhưng trước những vướng mắc về mặt bằng, chủ đầu tư đã xin đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 toàn bộ dự án.
Liên quan đến các dự án giao thông, huyện Quế Sơn vẫn còn nhiều dự án đến hạn phải hoàn thành nhưng có nguy cơ không thể đúng tiến độ. Trong đó có thể kể đến dự án đường giao thông kết nối với các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn; mở rộng mặt đường ĐH3.QS đi Quế Phú - Quế Cường; cầu Trà Đình, xã Quế Phú; dự án khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An.
Đối với việc tồn đọng, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư tại khu công nghiệp Đông Quế Sơn tiếp tục gặp khó khăn. Công tác thực hiện kéo dài từ năm 2012 đến nay nên có nhiều trường hợp hộ dân đã chết, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Chưa kể, chính sách bồi thường có nhiều thay đổi; đơn giá đất thu hồi, bồi thường trước đây so với đơn giá phải nộp tiền tái định cư hiện nay là quá lớn.
Huyện cũng xin kéo dài thời gian thực hiện dự án thảm nhựa đường ven bao ngoài hàng rào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn đến năm 2025. Công trình cần hoàn thiện vị trí nút giao với Quốc lộ 1 tại Km966+340 (T) nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Sớm hoàn thành dự án, tránh lãng phí nguồn lực
Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội vào ngày 5/2, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, cho biết sau khi sáp nhập hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn, hệ thống chính trị mới có 329 công chức, viên chức. Tiếp tục xây dựng phương án sáp nhập các cơ quan chuyên môn, phấn đấu đến ngày 15/2 sẽ hoàn thành.
Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo huyện Quế Sơn đặc biệt nhấn mạnh về lĩnh vực khoáng sản, đất đai và môi trường. Theo đó, huyện đã tổ chức đấu giá 4 điểm mỏ khoáng sản đất san lấp xây dựng công trình với tổng diện tích khoảng 11,08 ha, ước trữ lượng khai thác 1.000.000 m3. Đến nay, các đơn vị trúng đấu giá đã lập đề án thăm dò khoáng sản nhưng nhìn chung thủ tục vẫn còn chậm, kéo dài.
Theo Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Văn Hòa, hiện nhu cầu về nguồn liệu đất đắp san lấp đối với dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn là rất lớn, khoảng 300.000 m3. Tuy nhiên, huyện không có điểm mỏ nào được cấp phép khai thác. Vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn còn chậm. UBND huyện đề nghị tỉnh, các sở, ban, ngành thống nhất chủ trương khai thác thu hồi khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa không qua đấu giá ở khu vực có dự án đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết bộ máy chính trị huyện Quế Sơn (mới) đã cơ bản hoạt động ổn định, trơn tru và hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm, điển hình là giải quyết những trụ sở làm việc dư thừa, không để lãng phí, xuống cấp.
Một trong những vấn đề được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chính là nhiều dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn vẫn còn chậm, gây bức xúc dư luận. Điều này khiến cho Quế Sơn đánh mất cơ hội phát triển, gây thất thoát nguồn vốn. “Minh chứng là tỷ lệ giải ngân thấp. Trách nhiệm vấn đề này thuộc về người đứng đầu” - ông Dũng nói.
Bước sang năm 2025, ông Lê Văn Dũng yêu cầu huyện Quế Sơn khẩn trương rà soát, thành lập ngay các tổ công tác để phụ trách những công trình chậm tiến độ; các tổ phân chia đầu việc cụ thể cho từng dự án. Song song với đó, lãnh đạo phải bám sát thực tế, thực tiễn, giải quyết căn cơ những nút thắt mà các dự án đang gặp phải. Hai tuần họp một lần, nghe báo cáo và đưa ra phương án giải quyết.
Liên quan đến công tác khai khoáng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện khẩn trương tổ chức đấu thầu, đấu giá thêm các điểm mỏ để đáp ứng nhu cầu thực hiện công trình trên tinh thần làm càng sớm càng tốt.